Cựu công an 'hô biến' xe bãi rác thành siêu xe

Cựu công an 'hô biến' xe bãi rác thành siêu xe
TPO - Chỉ cần lấy toàn bộ hồ sơ gốc của các xe nát, tai nạn... các “phù thuỷ” đã hô biến thành những siêu xe thời thượng bằng việc nhập lậu qua biên giới, sau đó đăng ký mới tại cơ quan chức năng.
Các bị cáo trong phiên tòa
Các bị cáo trong phiên tòa.
 

Sáng 25-12, TAND TP Hà Nội mở toà xét xử đường dây buôn lậu ô tô với thủ đoạn hết sức tinh vi. Các bị cáo Lê Văn Hoàng (SN 1958, ở thị xã Sầm – cán bộ công an nghỉ hưu); Mai Văn Khang (SN 1980, ở huyện Nông Cống) và Đỗ Mạnh Hùng (SN 1975, ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá) cùng ở tỉnh Thanh Hoá bị truy tố về hành vi Buôn lậu, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 25-6-2010, tổ công tác – Công an Hà Nội phát hiện ô tô: 36B – 0999, do Lê Văn Hoàng điều khiển, mang biển số giả, đỗ tại phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện khẩu súng quân dụng và nhiều viên đạn. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện ra đường dây buôn lậu ô tô rất tinh vi.

Theo khai nhận của Lê Văn Hoàng, từ năm 2005, có quen biết một người tên Tuấn (còn gọi Tuấn “con”). Tuấn “con” dặn Hoàng, tìm mua hộ các loại ô tô đã cũ nát, xe thanh lý, xe tai nạn nhằm lấy bộ hồ sơ gốc (thật), sau đó bán xe làm phế liệu và chuyển hồ sơ này cho Tuấn. Sau đó, nếu có khách hàng cần bất cứ xe gì, cứ “alo” cho Tuấn, sẽ chuyển cả xe và hồ sơ hoặc của Hoàng chuyển vào hoặc lấy hồ sơ từ các nguồn khác tương tự. Mỗi thương vụ, Hoàng nhận được “lại quả” 3.000 – 5.000 USD.

Với thủ đoạn này, từ năm 2007 đến 2010, Hoàng đã buôn lậu 5 ô tô, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Để đăng ký thành công tại Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Hà Nội, Hoàng được Mai Văn Khang trợ giúp đắc lực bằng việc làm giả hàng loạt hồ sơ, tài liệu gốc. sau đó, Đỗ Mạnh Hùng đảm nhiệm công đoạn cuối cùng – chính là việc làm giả các loại tem đăng kiểm, giúp các “siêu xe” lưu hành trên thị trường và dễ dàng mang đi tiêu thụ.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Hoàng phủ nhận một số nội dung trong cáo trạng, và cho rằng, không biết các ô tô trên là “hàng lậu”. Tuy nhiên, lời phủ nhận này không có giá trị, bởi theo vị chủ toạ, bản thân Hoàng từng là một cán bộ công an, nhiều năm tham gia các hoạt động của ngành, đủ hiểu biết về những việc mình làm.

Bên cạnh đó, chủ toạ cũng công bố một số lời khai của Hoàng trong quá trình điều tra, thể hiện rõ ràng về nhận thức của bị cáo trong toàn bộ quá trình “hô biến” hàng loạt xe bãi rác, thành các “siêu xe” có giá trị hàng tỷ đồng.

Chiều giờ chiều, quá trình thẩm vấn, xét thấy cần triệu tập đầy đủ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, để đảm bảo tính khách quan của vụ án, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên toà.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.