Cựu đội trưởng điều tra Công an Hai Bà Trưng bị bắt

Cựu đội trưởng điều tra Công an Hai Bà Trưng bị bắt
Ngày 13/6, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt ông Trần Ngọc Hải, đội trưởng cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị sa thải năm 4 năm trước.

Lệnh khởi tố bị can này về tội nhận hối lộ đã được thực thi.

Ông Trần Ngọc Hải, 40 tuổi, được cơ quan điều tra xác định đã nhận tiền của tội phạm ma túy. Trong vụ án buôn bán ma túy bị Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện vào giữa năm 2002, vợ chồng Nguyễn Văn Hùng - Phạm Thị Vang được xác định có liên quan.

Được Trần Lê Sơn gợi ý sẽ giúp “chạy án” thông qua người có “quyền sinh quyền sát” lúc đó là Trần Ngọc Hải, vợ chồng Hùng đồng ý. Mức giá đưa ra là 30.000 USD. Sơn 2 lần nhận tiền, hơn 20.000 USD rồi giao lại cho Hải.

Khi vụ việc được phanh phui vào cùng năm 2002, đội trưởng cảnh sát điều tra Trần Ngọc Hải đã bị ngừng công tác tại Công an quận Hai Bà Trưng và tước quân tịch.

Tháng 8/2004, vụ án đưa - nhận hối lộ nêu trên được Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thụ lý đìều tra. Còn hành vi mua bán trái phép của vợ chồng Hùng cùng đồng bọn được tách trong vụ án khác.

Liên quan đến việc dung túng cho tội phạm ma túy của một số công an quận Hai Bà Trưng, cuối tháng 11/2005, Cục đã bắt 7 công an của địa phương này. Họ gồm ông Dương Trọng Huấn (Đội phó Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an quận Hai Bà Trưng, nguyên phó trưởng Công an phường Thanh Nhàn), Vũ Hoàng Nam (Công an phường Quỳnh Lôi), cùng 1 cảnh sát khu vực, 2 cảnh sát hình sự và 2 cảnh sát trật tự phường.

Cơ quan điều tra nhận định, với sự làm ngơ, thiếu trách nhiệm của họ, xóm liều Thanh Nhàn đã trở thành tụ điểm ma tuý "nóng" của Hà Nội.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.