Cựu Đội trưởng, Đội phó điều tra "dùng nhục hình" kháng cáo

Nguyên thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân (ảnh phải sang) và Triệu Tuấn Hưng vừa có đơn kháng cáo kêu oan.
Nguyên thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân (ảnh phải sang) và Triệu Tuấn Hưng vừa có đơn kháng cáo kêu oan.
TPO - Cho rằng gây ra án oan với 7 thanh niên là trách nhiệm tập thể, cựu Đội trưởng và Đội phó Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng) kháng cáo.

Hôm nay (21/10), luật sư bảo vệ cho Nguyễn Hoàng Quân (cựu Đội trưởng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết thông tin trên. Cùng nộp đơn kháng cáo với bị án Quân là Triệu Tuấn Hưng (SN 1981, ở TP Sóc Trăng, nguyên đại úy, Phó đội trưởng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân).

Theo nội dung kháng cáo, Quân cho rằng để xảy ra vụ án oan 7 thanh niên địa phương là lỗi tập thể, nhiều cơ quan. Tuy nhiên, tòa chỉ xử Quân tội “Dùng nhục hình” là chưa đúng người, đúng tội; Triệu Tuấn Hưng kháng cáo vì cho rằng Hưng không được phân công tham gia án oan 7 thanh niên…

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 7/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Dùng nhục hình”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do TAND tỉnh Sóc Trăng đã kết thúc.  Tòa tuyên cựu thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân 1 năm 6 tháng tù; Triệu Tuấn Hưng 2 năm tù, cùng về tội “Dùng nhục hình”.

Phạm Văn Núi (SN 1958, nguyên Kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng) bị tuyên 1 năm cải tạo không giam giữ, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo nội dung bản án, ngày 6/7/2013 tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là ông Lý Văn Dũng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng Quân bị kết luận đã dùng nhục hình đối với các anh Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc để ép phải khai tham gia giết ông Dũng. Triệu Tuấn Hưng cũng có hành vi dùng nhục hình đối với các anh Đở, Phách.

Sau này, các anh Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc cùng 4 người khác được cơ quan chức năng kết luận đã bị bắt oan trong vụ án.

MỚI - NÓNG