Cứu được một thiếu nữ bị bán qua biên giới

Cứu được một thiếu nữ bị bán qua biên giới
Ngày 4/3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: tại khu vực km1, phường Ka Long, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái vừa bắt quả tang một vụ đưa trẻ em sang Trung quốc để bán.

Tại địa điểm trên, Nguyễn Thị Thỏa (sinh năm 1977), trú tại xã Đại Yên, thành phố Hạ Long đang đưa cháu Sa Thị Thiện (còn gọi là Chi), sinh năm 1993, trú tại Văn Chấn, Yên Bái sang Trung Quốc bán.

Trước cơ quan chức năng, Thỏa khai nhận: Thị đã lấy chồng Trung Quốc và hiện trú tại Tân Cương, Hải Nam, Trung Quốc. Ngày 1/3, Thỏa gọi điện về Việt Nam cho anh trai là Thưởng và nhờ đưa cháu Thiện ra Móng Cái để đưa sang Trung Quốc làm nghề cắt tóc gội đầu. Trong khi Thỏa đón Thiện từ Móng Cái để đưa sang Trung Quốc thì bị bắt.

Hiện Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Mạnh Tú
TTXVN

MỚI - NÓNG