“Cứu” người thân, Tàng “Keangnam” nhận hết tội

Bị cáo Tàng trong phiên xử. Ảnh: BT
Bị cáo Tàng trong phiên xử. Ảnh: BT
TPO - Trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Tráng A Tàng (còn gọi Tàng Keangnam) đã thừa nhận hành vi mua bán gần 1.800 bánh heroin. Tuy nhiên, bị cáo này nại rằng, 13 chuyến hàng chỉ do mình làm, không liên quan đến người thân.

Diễn biến vụ án

Ngày 8/12, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Tráng A Tàng (SN 1982, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cùng đồng phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2009 đến 2013, Tráng A Tàng (còn gọi Tàng Keangnam) cầm đầu đường dây buôn bán ma túy đặc biệt lớn khi đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin (tương đương 625 kg) và 553 viên ma tuý tổng hợp (thuốc lắc).  

Cơ quan chức năng đã xác định, trong đường dây ma tuý này, có sự góp mặt của nhiều người thân trong gia đình Tàng Keangnam. Theo đó, Giàng A Đua (bố vợ Tàng) hay Giàng Thị Sua (vợ Tàng) được biết đến là những “đầu nậu” nổi tiếng vùng Tây Bắc, với khả năng cung cấp lượng lớn heroin cho khắp vùng, miền.

Đường dây này bị chặt đứt khi ngày 26/7/2013, Tàng cùng vợ vận chuyển 265 bánh heroin qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, bị công an bắt quả tang. 

Vụ án xử từng được TAND tỉnh Bắc Ninh khai toà hồi đầu tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, sau 2 ngày xét xử, do xuất hiện những tình tiết mới chưa thể làm rõ, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Nhận tội, nhưng cho rằng người thân không liên quan

Tại phiên xử ngày 8/12, về cơ bản, Tàng Keangnam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, Tàng thừa nhận 13 lần mua bán trái phép chất ma tuý, tổng số gần 1.800 bánh. Khách hàng “ruột” của Tàng được xác định chính là Lương Thị Thảo (ở Bắc Giang).

Dù nhận tội, nhưng bị cáo này nại, quá trình vận chuyển, mua bán chỉ một mình Tàng thực hiện, người thân như vợ, bố vợ, em nuôi… không liên quan.

Liên quan đến số ma tuý 265 bánh bị bắt quả tang tháng 7/2013, Tàng một mực cho rằng, khi nhận được điện thoại từ bạn hàng quen thuộc Lương Thị Thảo, Tàng bảo em nuôi lái xe từ Mộc Châu xuống Hà Nội. Trên xe, đã được bố trí sẵn ma tuý được nguỵ trang dưới cốp xe. Còn tình tiết có vợ tham gia chuyến hàng, Tàng biện minh: “Vợ bị cáo chỉ đi chơi cùng, bởi ma tuý bị cáo đã giấu kín từ trước rồi”.

Khi được thẩm vấn về nguồn gốc hơn 500 viên thuốc lắc, Tàng cho hay, đó là khoản “khuyến mại” đi kèm 265 bánh heroin bị cáo cho Lương Thị Thảo. Trước đó, số thuốc lắc này Tàng được đầu nguồn bên Lào tặng.

Hôm nay, phiên xử tiếp tục với phần thẩm vấn. Dự kiến, toà sẽ diễn ra trong 4 ngày.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.