Cựu Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy được giảm án

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Bảo An/Zing
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Bảo An/Zing
Liên quan tới vụ giết người, bị cáo Lê Trung Kiên, cựu Phó ban tổ chức Quận ủy quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã được tòa phúc thẩm hôm nay giảm án 2 năm tù.

Ngày 20/1, TAND cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm, xét xử Lê Trung Kiên (44 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cùng Nguyễn Kim Bình, Hoàng Anh Tuấn, Lê Hồng Thuận, Nguyễn Quốc Văn về tội Giết người. Trong đó, Kiên là cựu Phó ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội).

Sau một ngày xét xử, tòa tuyên giảm án 12 năm tù xuống 10 năm đối với bị cáo Nguyễn Trung Kiên; y án tử hình đối với Hoàng Thanh Tuấn; Thuận, Bình mỗi bị cáo lĩnh 20 năm và Nguyễn Quốc Văn 12 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, trong quá trình đầu tư lĩnh vực xây dựng, Văn nợ ông Kiều Hồng Thành gần 2 tỉ đồng. Do vậy, Thành thuê người nhắn tin đe dọa, ném chất bẩn vào nhà và công ty của Văn.

Bức xúc, Văn nhờ Kiên tìm người giải quyết giúp. Giữa tháng 7/2014, Kiên cho Bình chỉ đạo đàn em là Tuấn và Thuận đánh dằn mặt ông Thành với giá 30 triệu đồng.

Sáng 5/8/2014, Thuận và Tuấn điều khiển xe máy rồi giả vờ va quẹt vào ôtô ông Thành. Khi người trong xe hạ kính hỏi chuyện thì Hoàng Thanh Tuấn dùng dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên phúc thẩm, Tuấn khai nhận, Bình chỉ thuê đánh dằn mặt nạn nhân bằng tay không. Theo bị cáo, anh ta dùng dao để đâm vào tay ông Thành nhưng lại trúng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Kim Bình thừa nhận bỏ 30 triệu đồng để thuê 2 đàn em. Trước khi ra tay, người này báo cho Nguyễn Trung Kiên biết và được Kiên dặn: “Làm gì thì làm nhưng nhưng đừng dính đến pháp luật”. Tại phiên tòa, Bình khai nhận chỉ chỉ đạo 2 đàn em đánh ông Thành, không có chủ ý giết.

Trước vành móng ngựa, cựu Phó ban tổ chức quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Trung Kiên bật khóc: "Bị cáo thực sự rất hối hận. Trong tâm không bao giờ muốn giết anh Thành. Bị cáo đã không nghĩ được hậu quả vụ việc mà chỉ muốn dàn xếp cho hai bên".

Trả lời tòa, Kiên khẳng định không mâu thuẫn gì với ông Thành. Do chơi thân với Văn và biết nhà bạn thường xuyên bị ném chất bẩn nên muốn ngăn chặn.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.