Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói về nguồn tiền xây biệt thự

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói về nguồn tiền xây biệt thự
TP - Liên quan việc gia đình ông Hà Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, lấn chiếm đất công xây biệt thự, ông Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cho biết, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố Vĩnh Yên vào cuộc làm rõ sai phạm, để xem xét xử lý.

Theo lời ông Vọng, ông Bình nghỉ hưu từ ngày 1/11, ông Bình đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc để giải thích về nguồn tiền xây dựng biệt thự. 

Theo lời Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Bình giải trình bán 1-2 lô đất để lấy tiền đưa con trai xây nhà. Sau khi dư luận lên tiếng, ông Bình đã tự nguyện tháo dỡ tường rào xây dựng kiên cố trên đất lấn chiếm. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.