Cựu Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình được hưởng án treo

Ông Đặng Thanh Bình vừa được cấp phúc thẩm tuyên 36 tháng tù, cho hưởng án treo. Ảnh: Tân Châu
Ông Đặng Thanh Bình vừa được cấp phúc thẩm tuyên 36 tháng tù, cho hưởng án treo. Ảnh: Tân Châu
TPO - Nhận định ông Đặng Thanh Bình có tội, tuy nhiên cấp phúc thẩm xét thấy có lý do để không cần thiết cách ly ông Bình, tòa tuyên cho ông Bình án tù treo.

Hôm nay (10/12), phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xử vụ 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và cán bộ các ngân hàng, trong vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại trên 16.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) kết thúc với phần tuyên án.

Đây là phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo của 5 bị cáo, Trước đó TAND TPHCM trong phiên xử sơ thẩm đã phạt tù cả 5 bị cáo.

Theo nội dung bản án phúc thẩm mà tòa vừa tuyên, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận những sai sót trong quá trình tái cơ cấu TrustBank. Các bị cáo xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo được hưởng án treo. Riêng bị cáo Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc NHNN) xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, trong vụ án này bị cáo Đặng Thanh Bình đã trên 60 tuổi, có nhân thân tốt, không còn hoạt động trong ngành ngân hàng nên không còn nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng nên bản án phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Bình từ 36 tháng tù, cho hưởng án treo (sơ thẩm ông Bình bị tuyên 36 tháng tù giam); Cùng được tuyên án tù treo như ông Bình là bị cáo Phạm Thế Tuân (nguyên Tổ phó Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc VietcomBank Chi nhánh TPHCM), án sơ thẩm tuyên 1 năm tù giam nay chuyển thành 1 năm tù cho hưởng án treo.

Hai bị cáo Hà Tấn Phước (nguyên phó Giám đốc NHNN tỉnh Long An, nguyên tổ trưởng Tổ giám sát), bị án sơ thẩm tuyên 2 năm tù; Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN Chi nhánh tỉnh Long An), bị án sơ thẩm tuyên 2 năm 6 tháng tù – Nay cấp phúc thẩm giữ nguyên mức án của cả 2 bị cáo; Bị cáo Ngô Văn Thanh, (nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank, thành viên Tổ giám sát), án sơ thẩm tuyên 1 năm 6 tháng tù, nay cấp phúc thẩm tuyên giảm còn 1 năm tù.

Theo cấp phúc thẩm, cả 5 bị cáo điều phạm cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể theo bản án là các bị được giao nhiệm vụ tái cơ cấu VNCB. Tuy nhiên đã không thực hiện đúng phương án do NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội, VNCB vào năm 2014 vốn chủ sở hữu âm hơn 18.000 tỷ đồng, nợ phải trả là hơn 38.000 tỷ đồng.

Hậu quả này có trách nhiệm của ông Bình và 4 bị cáo trong vụ án. Việc không xem xét dân sự cả 5 bị cáo vì ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) đã ‘gánh’ khi các cấp tòa đã tuyên buộc ông Danh phải chịu trách nhiệm phần thiệt hại rồi.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.