Cựu Phó tổng cục trưởng công an bị bắt liên quan vụ Vũ ‘nhôm’ là ai?

Công an khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn tại phố Yên Phụ, quận Tây Hồ tối 17/4. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Công an khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn tại phố Yên Phụ, quận Tây Hồ tối 17/4. Ảnh: Nguyễn Hoàn
TPO - Ông Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) - nguyên Phó tổng cục trưởng Tình báo (Tổng cục 5) Bộ Công an bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", liên quan tới vụ án Vũ "nhôm".

Ngày 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), trong đó có ông Phan Hữu Tuấn - nguyên Phó tổng cục trưởng Bộ Công an.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, ông Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu) bị bắt giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, quy định tại Điều 337 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã kí quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn.

Ông Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955), là Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Bộ Công an Việt Nam.

Năm 2010, Phan Hữu Tuấn mang quân hàm Thiếu tướng.

Năm 2014, ông mang quân hàm Trung tướng, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Bộ Công an Việt Nam.

Sau đó, ông Tuấn nghỉ hưu và cư trú ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đến khoảng 20h30 ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Hữu Tuấn để điều tra hành vi liên quan vụ án Vũ “nhôm”.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại thời điểm khám xét, có hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ tổ chức bảo vệ nhiều vòng. Người dân khu phố Yên Phụ đứng quanh hai bên đường theo dõi.

Ngôi nhà ông Phan Hữu Tuấn có chiều cao 4 tầng, cách hồ Tây khoảng 100m.

Một hàng xóm của ông Tuấn cho biết, ông này sống cùng gia đình tại phố Yên Phụ hàng chục năm nay. Nhiều anh em họ hàng của ông Tuấn cùng sống tại đây.

Gia đình ông Tuấn có hai con, một nam một nữ đều đã lập gia đình. Nghỉ hưu 2 năm nay, thường ngày ông Tuấn hay tập thể dục và thỉnh thoảng cũng tham dự một số công việc của hàng xóm.

MỚI - NÓNG