Cựu quân nhân đấm chết bạn tình vì 'đòi' chia tay

Cựu quân nhân Linh rời phòng xử án. Ảnh: Tân Châu
Cựu quân nhân Linh rời phòng xử án. Ảnh: Tân Châu
TPO - Do từng là quân nhân nên bị cáo được Tòa xem xét là tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 12/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hoài Linh (SN 1995, quê Trà Vinh) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Linh và chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang tổ chức đám cưới và sống như vợ chồng tại P.Phú Thuận, quận 7, TPHCM nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tháng 8/2018, do phát sinh mâu thuẫn, chị Trang đề nghị chia tay và tính dọn đi nơi khác. Tối ngày 27/8/2018, chị Trang gọi điện thoại hẹn Linh tại trước quán Thảo Linh, nơi Trang làm nhân viên phục vụ, để nói chuyện. Tại đây chị này kiên quyết đòi chia tay và quay vào làm việc.

Linh quay về nhà trọ phát hiện có treo quần áo nam giới phơi trước nhà nên ghen tức lấy dao quay lại quán gọi Trang ra nói chuyện. Cả hai xảy ra tranh cãi, Linh rút dao đâm Trang ngã xuống đất rồi tử vong trên đường đến bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.