Cựu sinh viên Bách khoa sản xuất 'đồ nghề' đánh bạc bịp

Khám xét nơi ở của Úc, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật được Úc sản xuất để đánh bạc bịp.
Khám xét nơi ở của Úc, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật được Úc sản xuất để đánh bạc bịp.
Từng học Đại học Bách khoa, ít nhiều có hiểu biết về công nghệ, Triệu Văn Úc đã nghĩ ra cách sản xuất áo đổi bài, ví đổi bài, tẩm hóa chất vào bao thuốc lá để làm quân vị, tiền kẹp chíp, mũ từ... sau đó rao bán lên mạng.

Công an quận Hoàng Mai cho biết, Đội CSĐT CA quận này vừa bắt giữ Triệu Văn Úc (cựu SV Đại học Bách khoa, 22 tuổi, địa chỉ phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đối tượng tự sản xuất một số loại “công cụ” đánh bạc như: Áo đổi bài, ví đổi bài, tẩm hóa chất vào các bao thuốc lá để làm quân vị, tiền kẹp chíp, mũ từ, bài mẫu từ... rồi rao bán trên mạng.

Theo CA quận Hoàng Mai, Úc là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây sản xuất thiết bị đánh bạc bịp. Các đối tượng trong đường dây có thủ đoạn hoạt động tinh vi, mỗi tháng một lần, chúng thay đổi địa điểm. Người có nhu cầu mua thiết bị đánh bạc bịp, liên hệ với các đối tượng qua điện thoại hẹn đến địa điểm giao nhận hàng.

Cựu sinh viên Bách khoa sản xuất 'đồ nghề' đánh bạc bịp ảnh 1

Triệu Văn Úc, cựu sinh viên ĐH Bách Khoa chuyên sản xuất công cụ phục vụ cho các đối tượng đánh bạc bịp bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Trước đó, Đội Điều tra Tổng hợp CA quận Hoàng Mai xác định đối tượng Phạm Đức Điệp (21 tuổi, trú ở Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), là đối tượng chuyên “chăn gà” bằng công nghệ cờ bạc bịp.

Khoảng 22h ngày 7/8, Thiếu tá Vũ Văn Tấn, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CA quận Hoàng Mai chỉ đạo, kiểm tra ngôi nhà tại phường Giáp Bát, quận (Hoàng Mai, Hà Nội), bắt quả tang Điệp, cùng 3 đối tượng khác đang có hành vi mua bán đồ dùng, thiết bị phục vụ việc gian lận trong việc đánh bạc, hay còn gọi là bạc bịp.

Tại cơ quan CA, Điệp khai buôn bán các đồ dùng thiết bị để đánh bạc bịp gồm bài áp tròng và kính áp tròng; bài mã vạch và máy điện thoại điều chỉnh từ; bộ quân từ, điện thoại, bê, thảm; quân vị, đĩa gắn từ; nam châm kẹp, quân bài kẹp; thuốc lá tẩm hóa chất; tờ tiền Việt Nam mệnh giá 100.000 đồng nhiễm từ… Điệp trực tiếp giao dịch và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ với người mua.

Từ lời khai của Điệp, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Triệu Văn Úc có hành vi sản xuất các thiết bị phục vụ cho cờ bạc bịp. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Kim Quý (22 tuổi, ở đường Trương Định, Giáp Bát); Đoàn Đức Hưng (22 tuổi,  trú tại xã Giáp Nhất, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Quý và Hưng có hành vi giúp  sức cho Điệp trong quá trình bán các loại đồ dùng, thiết bị. Theo đó, Quý có nhiệm vụ trông coi và phụ giúp Điệp bán đồ; Hưng chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đi giao cho Điệp.

Cựu sinh viên Bách khoa sản xuất 'đồ nghề' đánh bạc bịp ảnh 2

Tang vật vụ án được cơ quan điều tra thu giữ.

Cơ quan Công an đã kiểm tra và thu giữ của các đối tượng 1.843 dụng cụ cờ bạc bịp phục vụ cho việc gian lận bao gồm: các loại bệ, thảm, sạc, bát, máy rung phục vụ đánh bạc hình thức xóc đĩa với 136 dụng cụ… ,  117 bao tẩm hóa chất. Số tang vật trên, Điệp khai mua từ nhiều nguồn khác nhau để đem về bán hưởng chênh lệch từ 10.000 đồng đến 1.000.000 đồng một sản phẩm.

Trong đó, phần lớn các loại dụng cụ bị cơ quan công an thu giữ là do Úc tự sản xuất. Úc đi mua các loại nguyên liệu, hóa chất từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó mang về nhà để gia công sản xuất thành các dụng cụ gian lận, bán kiếm lời. Úc bán các loại dụng cụ hưởng chênh lệch từ 30.000 đồng đến 2.500.000 đồng cho mỗi loại sản phẩm.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG