Cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam kháng cáo

Cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu.
Cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Cho rằng bản án sơ thẩm kết án tù là gây hàm oan, cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam và cựu Giảng viên Lâm Hoàng Tùng cùng kháng cáo.

Hôm nay (11/1), luật sư Nguyễn Minh Cảnh (Bào chữa cho ông Lâm Hoàng Tùng, cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) cho biết, ông vừa vào trại tạm giam gặp thân chủ và ông Lâm Hoàng Tùng cho biết đã viết đơn kháng cáo, gửi cho cơ quan tố tụng.

“Ông Tùng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì bị bị kết án oan” – luật sư Nguyễn Minh Cảnh thuật lại với phóng viên.

Theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hải Nam (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND quận 4, TPHCM) cũng đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Trước đó, vào chiều 30/12/2020, sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam 17 tháng tù và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng  2 năm tù - cùng về tội “Xâm phạm chỗ ở người khác”.

Trong lúc chủ tọa đang tuyên án, ông Nam liên tục khóc gọi bố: "bố ơi, con xin lỗi. Con vô tội, bố hiểu cho con".

Theo nội dung bản án, bà Hoàng Trọng Anh Chi bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo. Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.

Ngày 1/10/2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, ông Tùng, ông Nam không thừa nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG