Cựu thiếu tá công an 'thụt két' dính 17 năm tù

Hai bị cáo Phạm Văn Mạnh và Trịnh Thị Ngọc Nhung tại phiên tòa.
Hai bị cáo Phạm Văn Mạnh và Trịnh Thị Ngọc Nhung tại phiên tòa.
TPO - Thiếu tá công an liên tục chỉnh sửa quỹ lương rồi cấu kết với thủ quỷ biển thủ hơn 13 tỷ đồng ngân sách.

Sáng 26/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại công an tỉnh này xét xử. Theo đó, tòa tuyên phạt Phạm Văn Mạnh - Nguyên thiếu tá, Kế toán tổng hợp, Đội trưởng đội tài vụ, 17 năm tù; Trịnh Thị Ngọc Nhung - Nguyên đại úy, thủ quỹ, công tác tại Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Công an tỉnh Kiên Giang, 15 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 – 2013, lợi dụng nhiệm vụ được giao Mạnh và Nhung đã cấu kết với nhau chiếm đoạt của Công an tỉnh Kiên Giang trên 13 tỷ đồng.

Với thủ đoạn chỉnh sửa phần mềm của bản báo cáo tổng hợp và phân tích quỹ lương hàng tháng (ở trang cuối) của Công an tỉnh Kiên Giang (do Bộ công an cài đặt), Mạnh thông đồng với Nhung, thực hiện bằng cách tạo ra mẫu mới, sửa số tiền, ký tên vào vị trí của Kế toán trưởng và trình lãnh đạo Phòng Hậu cần – Kỹ thuật ký duyệt.

Các ông: Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Thượng tá Mai Hoàng Sơn - Trưởng và Phó Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, cũng được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã kỷ luật “cảnh cáo” ông Tâm và giáng chức từ Phó trưởng phòng xuống cấp đội trưởng đối với ông Sơn.

Bản cáo trạng cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” của ông Tâm và ông Sơn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.