Cựu tiếp viên hàng không cắm ô tô, lấy tiền buôn lậu vàng

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
TPO - Từng làm tiếp viên hàng không, cô gái rủ chồng mình buôn lậu vàng ra nước ngoài. Cả hai móc ngoặc với nhân viên kỹ thuật để qua mắt hải quan.

VKSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can có hành vi buôn lậu vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc gồm vợ chồng Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982) – Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Duy Nhuận (SN 1980, ở Sóc Sơn, Hà Nội).

Cả 3 bị can bị truy tố về tội buôn lậu theo Điểm a, Khoản 4, Điều 153 BLHS với khung hình phạt tù từ 10 đến 20 năm hoặc chung thân.

Theo cáo trạng, Ngọc Anh vốn là tiếp viên hàng không nhưng đã nghỉ việc năm 2014. Qua người quen, đối tượng biết giá vàng ở Hàn Quốc cao hơn Việt Nam nên nảy sinh ý định buôn lậu vàng ra nước ngoài, kiếm tiền chênh lệch.

Thực hiện ý định, Ngọc Anh thống nhất với chồng là Sang cùng nhau đi mượn của người quen ô tô, đồng hồ Rolex, điện thoại Vetur, nhẫn… rồi dùng số tài sản này cầm cố để vay 2 tỷ đồng. Thấy vẫn chưa đủ tiền, hai vợ chồng Ngọc Anh còn vay thêm 600 triệu đồng để làm vốn buôn lậu vàng.

Để tránh sự phát hiện của hải quan, Ngọc Anh nhờ người quen cũ là Nhuận – nhân viên kỹ thuật thuộc Cty TNHH MTV sửa chữa tàu bay, đưa vàng lên máy bay. Hai bên thỏa thuận Ngọc Anh sẽ mua vé sang Hàn Quốc rồi thông báo số ghế để Nhuận đặt vàng dưới ghế với tiền công 2 triệu đồng.

Ngày 26/7/2016, Ngọc Anh và chồng mua 80 cây vàng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng rồi thuê người chế tác thành 4 miếng vàng. Sau đó, 2 vợ chồng tới sân bay Nội Bài làm thủ tục sang Hàn Quốc đồng thời thông báo số ghế trên máy bay cho Nhuận.

Nhuận đã lợi dụng đồng phục, thẻ của mình để đột nhập máy bay, đặt số vàng đúng ghế của Ngọc Anh rồi ra về. Khoảng 0h ngày hôm sau, vợ chồng Ngọc Anh ngồi đúng ghế nói trên, chuẩn bị xuất cảnh thì bị công an bắt giữ. 

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.