Cựu Tổng giám đốc Agribank nhận án 22 năm tù

Các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh chụp qua màn hình.
Các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh chụp qua màn hình.
TPO - Hôm nay (7/1), TAND TP Hà Nội đã tuyên mức án 22 năm tù đối với bị cáo Phạm Thanh Tâm (cựu Tổng giám đốc Agribank) cho hai tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau phiên nghị án kéo dài, chiều 7/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Tổng giám đốc Agribank – Phạm Thanh Tân cùng 17 đồng phạm liên quan đến "đại án nghìn tỷ" ở Agribank.

Theo đó, ông Tân bị tuyên 22 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận án 30 tháng đến 30 năm tù.

Theo TAND TP Hà Nội, sau khi xem xét toàn diện vụ án, có đủ cơ sở kết tội các bị cáo như bản cáo trạng đã truy tố.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Thị Bích Lương (cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) được xác định là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định, từ đó dẫn đến những thiệt hại cho Agribank. Bị cáo Lương phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 2.000 tỷ đồn đã thất thoát.

Đối với cựu Tổng giám đốc Agribank – Phạm Thanh Tân, cơ quan xét xử cho rằng, trong quá trình điều hành ngân hàng, ông Tân đã cho vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của Agribank. Quá trình xét xử, ông Tân cho rằng cần xem xét lại một số vấn đề trong vụ án. Đơn cử như khoản tiền “lót tay” của cựu giám đốc chi nhánh Agribank. Bản cáo trạng quy kết ông Tân nhận hơn 300.000 USD từ thuộc cấp, song, tại toà, cựu tổng giám đốc Agribank chỉ nhận đã cầm 60.000 USD.

Kết luận chung về vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng, các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt lớn cho Nhà nước, làm xáo trộn hoạt động bình thường của nền tài chính, kinh tế, gây mất niềm tin của nhân dân đối với hệ thống ngân hàng cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến trị an xã hội.

Ngoài việc tuyên án, hội đồng xét xử cho biết sẽ kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự một số bị cáo về hành vi đưa và nhận hối lộ. Đơn cử như trường hợp của cựu tổng giám đốc và giám đốc chi nhánh Nam Hà Nội. Quá trình điều tra đã xác định 300.000 USD là khoản “lót tay” của thuộc cấp cho cựu tổng giám đốc Agribank.

Xem xét toàn diện vụ án, cơ quan xét xử tuyên 30 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Bích Lương. Các bị cáo còn lại nhận án từ 30 tháng đến 30 năm tù.

MỚI - NÓNG