Cựu Tổng giám đốc vay mượn tiền che đậy sai phạm

TPO - Nguyên tổng giám đốc Cty Dệt Kim Đông Phương (gọi tắt Cty Đông Phương) Lê Thành Công khai vì muốn nghỉ hưu yên ổn nên đã đi vay mượn 6 tỷ đồng nộp về công ty để che lấp sai phạm, trong vụ án gây thất thoát 966 tỷ đồng của Nhà nước tại TAND TPHCM hôm 27/10.

Sai phạm xuất phát từ việc muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Lê Thành Công đã ký khống hợp đồng 6 tỷ đồng tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng rừng ở Bình Thuận với Cty Siêu Mẫu Việt của Đỗ Trọng Nhân. 

Thế nhưng khi khai trước tòa, Công cho rằng vì mục đích muốn mang về lợi nhuận cho công ty nên đã kí hợp đồng làm ăn này. Tuy nhiên đại diện VKS cho rằng vì sao tập thể ban giám đốc công ty không hay biết về hợp đồng này, lợi nhuận bị cáo mang về cho công ty sao không thấy thì Công cúi đầu.

Công khai do sợ bị phát hiện khi công ty kiểm toán nên đã gặp Dương Thanh Cường, tổng giám đốc Cty Bình Phát vay 6 tỷ đồng với danh nghĩa Cty Đông Phương để nộp lại cho công ty. Đây là số tiền rút ra từ số tiền 38 tỷ đồng mà Cty Bình Phát cho Cty Đông Phương vay khi thực hiện hợp đồng liên doanh thực hiện dự án xây chung cư, cao ốc ở số 10 Âu Cơ (quận Bình Tân).

Ngoài ra, khi quỹ tiền của Cty Đông Phương không còn, Công lấy danh nghĩa Cty Đông Phương kí vay 10 tỷ của Cty Thành Công để cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường mượn sau khi nghe bị cáo này than vãn kẹt tiền. Trước phiên tòa, Công thừa nhận là vì chỗ quen biết làm ăn nên mới tin tưởng cho Cường mượn.

Trong vụ án gây thiệt hại 966 tỷ đồng tiền Nhà nước, Lê Thành Công bị truy tố về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hôm nay (28/10) phiên tòa tiếp tục xét xử ngày thứ 5.

MỚI - NÓNG