Đá bóng chơi, tù tội và thương tích thật

TPO - Trong lúc đá bóng giao hữu, cầu thủ 2 đội va chạm dẫn đến hai bên dùng hung khí đánh nhau, 2 người bị tù, 1 người thương tật 85%.

Chiều nay (11/10), TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tăng Quốc Tuấn (SN 1993, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) 9 năm tù về tội “Giết người”. Em trai Tuấn là bị cáo Tăng Quốc Thành (SN 1998) 1 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tối ngày 26/3/2017, Tăng Quốc Tuấn và nhóm bạn tụ tập đá banh. Trong lúc thi đấu, Tuấn đạp trúng chân Huỳnh Chí Minh nên hai người xảy ra cự vã,

Đến 21h cùng ngày, Tuấn gọi điện cho em trai tên Thành đến đón về và kể lại việc cãi nhau với Huỳnh Chí Minh. Thành sau đó rủ thêm bạn, mang theo một cây côn, một viên gạch làm hung khí.

Khi thấy Minh đi chung với Vòng Dịch Minh ở trước nhà số 24/7, đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, Thành dùng côn đánh trúng một người trong nhóm. Tuấn vền đến gần nhà thì nghe tiếng xe máy đổ và thấy em trái bị người khác đánh liền chạy vào nhà lấy hai con dao, cầm trên tay hai rồi đâm vào Vòng Dịch Minh khiến anh này bị thương tật 85%.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...