Đá chết bạn nhậu vì bị đuổi về

Đào Văn Thắng tại cơ quan điều tra.
Đào Văn Thắng tại cơ quan điều tra.
Tức giận vì đang nhậu bị bạn đuổi về, Thắng đá vào người bạn khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 11/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt khẩn cấp Đào Văn Thắng (27 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tối 9/5, Thắng cùng hai người bạn và anh Mai Xuân Tân (41 tuổi, ngụ xã Bình Giã, huyện Châu Đức) ngồi nhậu tại ấp Kim Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức. Trong lúc nhậu, có xảy ra tranh cãi nên anh Tân không muốn Thắng ngồi nhậu chung mà đuổi về.

Tức giận vì bị đuổi, Thắng đứng dậy đấm vào đầu anh Tân và dùng chân đá vào người anh này rồi bỏ đi. Anh Tân ngồi thêm một lúc thì đau bụng nên nhờ bạn đưa đi cấp cứu nhưng đến 22 giờ ngày 10/5 thì tử vong do dập lá lách.

Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận vì một phút nóng giận để xảy ra sự việc chứ không cố tình gây ra án mạng.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG