Đà Nẵng: Tưới xăng đốt bạn gái, lãnh án 16 năm tù

Đà Nẵng: Tưới xăng đốt bạn gái, lãnh án 16 năm tù
TP - Ngày 24/11, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dùng xăng đốt bạn gái đối với bị cáo Huỳnh Thanh Lâm và tuyên phạt mức án 16 năm tù cho tội danh giết người.

Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 30/4/2007, Lâm (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và bạn gái là Phùng Thị Ni Na (SN 1989, trú cùng phường với Lâm) và một số bạn bè tụ tập uống bia tại nhà Nguyễn Vĩnh Tồn (tổ 40, Hò Hải).

Sau đó, do ghen tuông nên Lâm đã mua một chai xăng có dung tích 500 ml về tưới lên người Ni Na lúc Na còn ngủ và bật lửa đốt. Hậu quả, Ni Na bị thương nặng, còn Lâm sau đó bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày 1/5/2007. 

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lâm 16 năm tù, bồi thường cho Ni Na 120 triệu đồng phí tổn thất tinh thần, đồng thời một tháng chu cấp cho Ni Na 200.000 đồng từ khi tuyên án đến khi Ni Na qua đời.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.