Đặc nhiệm đá bay dao trên tay kẻ nhiễm HIV

Nguyễn Văn Hải và Lê Hùng Quân
Nguyễn Văn Hải và Lê Hùng Quân
Trên đường tháo chạy, Hải và Sơn liên tiếp đạp xe trinh sát đồng thời rút dao uy hiếp đặc nhiệm hòng tẩu thoát. Cả hai thanh niên đều nhiễm HIV.

Ngày 17/3, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM) cho biết trinh sát của Đội đã bàn giao Nguyễn Văn Hải (27 tuổi) và Lê Hùng Quân (29 tuổi) cùng toàn bộ tang vật cho Công an Quận 2 để xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 8/3, tổ tuần tra Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam phát hiện hai thanh niên chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Sau khi chạy lòng vòng, hai thanh niên đáp lại bãi đất trống lấy kim tiêm ra chích ma túy. Lúc tổ tuần tra xuất hiện áp sát yêu cầu kiểm tra hành chính, Hải và Sơn vứt kim tiêm rồi rồ ga bỏ chạy.

Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, Hải và Quân liên tục lạng lách đánh võng, liên tục đạp mạnh xe trinh sát, rút dao thủ sẵn trong người ra uy hiếp đặc nhiệm hòng tẩu thoát.

Đuổi đến khu vực bãi đất trống thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (Quận 2), xác định không ảnh hưởng tới người dân, trinh sát ép thành công buộc hai thanh niên phải đi chậm lại. 

Lúc này, người thanh niên tên Hải vẫn liều lĩnh cầm dao đâm tới tấp trinh sát để bỏ chạy. Chỉ bằng những thế võ, trinh sát tung chân đá văng con dao trên tay của Hải, khống chế hai người..

Tang vật bắt tại trận gồm một cục ma túy (dạng heroin), nhiều ống kim tiêm, dao…

Tại cơ quan điều tra, hai người khai nhận đều nghiện ma túy nặng, nhiễm HIV, có tiền án cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG