Đặc nhiệm quật ngã tên cướp trên nóc nhà

Nguyễn Tuấn Tú vừa ra tù đã gây án, nay lãnh 4 năm tù. Ảnh: Tân Châu.
Nguyễn Tuấn Tú vừa ra tù đã gây án, nay lãnh 4 năm tù. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Bị trinh sát rượt đuổi, hết đường tên cướp leo lên nóc nhà trốn, các trinh sát leo theo và túm gọn.

Hôm nay (14/3), TAND TP.HCM tuyên án bị cáo Nguyễn Tuấn Tú, sinh năm 1990, ngụ quận 1, TP.HCM 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 25/6/2015, Nguyễn Tuấn Tú điều khiển xe máy (BS: 65F4-6298), cướp giật túi xách của một nữ du khách người Anh.

Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm- Công an quận 1 – đang tuần tra thì phát hiện liền đuổi theo.

Phát hiện trinh sát truy đuổi, Tú rồ ga tháo chạy, khi  đến hẻm 245, Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh quận 1 thì các trinh sát áp sát.

Nguyễn Tuấn Tú liền bỏ xe và chạy vào trong hẻm, leo lên nóc nhà một người dân lẩn trốn.

Các trinh sát đã leo lên trên nóc nhà và tiếp tục truy đuổi, Tú bị quật ngã và bị bắt. Một Thượng úy công an bị mái tôn nhà người dân cắt trúng gót chân phải đưa đi khâu nhiều mũi.

Nguyễn Tuấn Tú là đối tượng từng có tiền án, vào ngày 18/12/2014, Tú bị TAND quận 1 tuyên 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Vừa ra tù thì Tú gây ra vụ cướp giật trên.

Tài sản trong túi xách của nữ du khách Anh gồm giấy tờ và 35 bảng Anh đã được công an trao trả cho nạn nhân.

MỚI - NÓNG