‘Đại án’ 9.000 tỷ: Phạm Công Danh nói mệt mỏi, không nhớ

Phạm Công Danh nhiều lần nói ‘mệt mỏi, không nhớ’. Ảnh: Tân Châu
Phạm Công Danh nhiều lần nói ‘mệt mỏi, không nhớ’. Ảnh: Tân Châu
TPO - Viện dẫn sức khỏe yếu, Phạm Công Danh thường nói câu ‘không nhớ’. Chủ tọa nói đã xem xét sức khỏe của cáo trước khi mở phiên tòa. Bên ngoài sân tòa, xe cấp cứu túc trực.

Chiều 19/7, phiên tòa xét xử ‘đại án’ gây thiệt hại 9 ngàn tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục với phần thẩm tra lý lịch người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Đây là nội dung mà buổi sáng khai tòa, HĐXX đang tiến hành thì hết giờ.

Đáng lưu ý trong buổi sáng xét xử đầu tiên là… sức khỏe của bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV Cty Tập đoàn Thiên Thanh), mặc dù được chủ tọa phiên tòa cho ngồi khi tất cả mọi người trong phòng xử án phải đứng lên. Tuy nhiên, khác với lúc đầu giờ dẫn giải vào tòa, Danh cười tươi thì nay lại tỏ ra khá mệt mỏi.

‘Đại án’ 9.000 tỷ: Phạm Công Danh nói mệt mỏi, không nhớ ảnh 1

Dẫn giải Phạm Công Danh về trại giam sau giờ xử. Ảnh: Tân Châu

Phạm Công Danh nói rằng trí nhớ mình giảm sút và bị cáo không thể nhớ được con bị cáo sinh năm nào!

Chủ tọa phiên tòa nói rằng đã có bệnh án của bị cáo và có bác sĩ túc trực chăm sóc cho tất cả bị cáo. Cùng lúc này, quan sát của phóng viên, trước sân tòa án đã có sẵn 1 xe cấp cứu 115 cùng các nhân viên y, bác sĩ.

‘Đại án’ 9.000 tỷ: Phạm Công Danh nói mệt mỏi, không nhớ ảnh 2

Xe cấp cứu xuất hiện trước sân tòa án trưa nay 19/7. Ảnh: Tân Châu

Tòa dành gần như trọn buổi sáng để thẩm tra lý lịch người dự tòa, qua danh sách, có thể thấy Tòa triệu tập hầu hết đại diện các đơn vị có liên quan trong vụ án. Đó là đại diện:

Ngân hàng xây dựng Việt Nam (nay là CBBank); Cty Thiên Á, Tập đoàn Thiên Thanh; Sacombank; Agribank và chi nhánh Tân Phú, Láng Hạ; VietABank, VPBank, HDBank, SHB Bank, KienglongBank, Eximbank; MBBank;  OceanBank; VIB Bank; Vietinbank; ACB Bank, Vietcombank; BIDV; Hội đồng định giá tài sản các địa phương TP.HCM, Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng; Ngân hàng Nhà nước…

Tòa cũng cho biết, 8 bị cáo đang bị tạm giam và 28 bị cáo tại ngoại đang có mặt tại tòa.

Đến 15 giờ chiều (19/7), phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần thẩm tra tư pháp.

Tòa cho biết 36 bị cáo đang có mặt là:

Đặng Đình Tuấn (nguyên Phó phòng phụ trách VNCB AMC); Thái Minh Thanh (nguyên định giá viên VNCB AMC); Bùi Thanh Nguyên (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang); Nguyễn Quốc Sơn (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang); Hoàng Việt Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB Lam Giang); Nguyễn Tiến Hùng (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Sài Gòn); Lý Minh (nguyên Trưởng phòng kinh doanh VNCB Sài Gòn); Võ Ngọc Nguyễn Bình (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB Sài Gòn); Huỳnh Nguyên Sang (nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB Lam Giang); Doãn Quốc Long (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Sài Gòn); Lâm Kim Thu (nguyên Kế toán trưởng VNCB Sài Gòn); Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh VNCB Sài Gòn); Phan Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Hội sở chính VNCB); Nguyễn Hữu Duyên (nhân viên lái xe Tập đoàn Thiên Thanh, Giám đốc Cty Quang Đại); Nguyễn Chí Bình (Giám đốc Cty CP đầu tư Xây dựng và Du lịch Idico); Nguyễn Tấn Thành (giám đốc Cty Thành Trí); Hồ Thị Đi (Giám đốc Cty TNHH MTV Hương Việt); Nguyễn Minh Quân (nhân viên bảo vệ Tập đoàn Thiên Thanh, Giám đốc Cty JSC An Phát); Vưu Thị Diệu (nhân viên Cty du lịch Hoa Hạ, Giám đốc Cty Toàn Tâm); Nguyễn An Vinh (Họa sĩ, Giám đốc Cty Nhất Nhất Vinh); Trần Thanh Tùng (nhân viên bảo vệ Tập đoàn Thiên Thanh, Giám đốc Cty Thanh Quang); Nguyễn Văn Cường (nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh, Giám đốc Cty Cường Tín); Bùi Thị Hà Thu (nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh); Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc Cty  Thịnh Quốc); Lê Công Thảo (Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin VNCB); Nguyễn Thị Kim Vân (nhân viên bến xe của Tập đoàn Thiên Thanh, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Hương VIệt); Trần Văn Bình (nhân viên lái xé Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Trung Dung; Phạm Việt Thép (nhân viên VNCB chi nhánh Lam Giang, giám đốc Cty TNHH JSC An Phát); Bạch Quốc Hào (nguyên Phó giám đốc Cty  quản lý nợ khai thác tài sản VNCB - TrustAsset); Phan Minh Tùng (Phụ trách Kế toán Tập đoàn Thiên Thanh, cáo trạng ghi Phụ trách Tổ tài chính); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB); Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang); Mai Thu Khương được gọi thẩm vấn (nguyên thành viên HĐQT VNCB, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn ); Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và Phạm Công Danh.

MỚI - NÓNG