Đại án tham nhũng Phương Nam: Phạt tù 25 quan chức ngân hàng

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vietnam+
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vietnam+
TP - Chiều 3/8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án sơ thẩm vụ “đại án tham nhũng Phương Nam” sau 11 ngày xét xử và 4 ngày nghị án. Toàn bộ bị cáo, 2 người ở Cty Cổ phần Thủy sản Phương Nam (Cty Phương Nam) và 25 quan chức ngân hàng đều bị phạt tù giam.

Tòa án chấp nhận quan điểm buộc tội của cáo trạng, bác bỏ mọi bào chữa của các luật sư và bị cáo, trừ đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ tội. Đó là thành thật khai báo, tích cực khắc phục hậu quả và tình hình chung của khủng hoảng kinh tế.

Hai người ở Cty Phương Nam là nguyên Kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn và PGĐ Trịnh Thị Hồng Phượng bị phạt tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hình phạt cao nhất lần lượt là 14 và 12 năm tù giam.

Nhóm bị cáo ở 5 chi nhánh ngân hàng có 25 người, bị phạt tù từ 2 đến 7 năm, tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đều dưới mức đề nghị của đại diện cơ quan công tố.

Theo bản án, Cty Phương Nam lỗ 996 tỷ đồng nhưng lập báo cáo tài chính gian dối là có lãi để vay của 8 chi nhánh ngân hàng hơn 16.000 tỷ đồng. Trong đó, đưa vào sản xuất kinh doanh gần 6.000 tỷ đồng, còn 10.000 tỷ  đồng “đảo nợ và trả lãi ngân hàng”. Đặc biệt, khai khống kho hàng tôm đông lạnh để vay tiền và gây “thiệt hại” cho 5 chi nhánh ngân hàng gần 825 tỷ đồng, đã bị xét xử vụ án này. Khi vụ án khởi tố, kho tôm đông lạnh bán được gần 41 tỷ đồng. Số tiền được bản án chia theo tỷ lệ để trả cho 5 chi nhánh ngân hàng, nên số tiền thiệt hại chỉ còn gần 785 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, ông Lâm Ngọc Khuân là chủ của Cty Phương Nam (cũ) cùng con và hai bị cáo tại tòa phải trả số tiền gần 785 tỷ. Nhưng cha con ông Khuân đang bỏ trốn, nên án tuyên bà Phượng và ông Mẫn phải chia nhau trả, mỗi người 50%. Tuy nhiên, điều này có mâu thuẫn với phần luận tội cho rằng, ông “Lâm Ngọc Khuân và các đồng phạm chiếm đoạt” chỉ hơn 638 tỷ đồng.

Bản án nếu có hiệu lực thi hành, tiền nợ với 5 chi nhánh ngân hàng gần 785 tỷ đồng đã thuộc trách nhiệm của các bị cáo. Như thế, Cty Phương Nam (mới) sẽ không còn phải trả, dù giữa năm 2013 thực hiện tái cơ cấu, đã cam kết trả nợ cho các chi nhánh ngân hàng?      

MỚI - NÓNG