Đại án tham nhũng tại Đắk Nông: Tử tù Vũ Việt Hùng kháng cáo

Bị cáo Vũ Việt Hùng kêu oan.
Bị cáo Vũ Việt Hùng kêu oan.
TP - TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án tử hình đối với Vũ Việt Hùng về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Sau phiên tòa, Hùng kháng cáo và kêu oan.

Theo bản án hình sự sơ thẩm, trong vòng hai năm (từ 2008 đến 2010) Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc Ngân hàng VDB chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông) đã ký duyệt sai quy định cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân vay gần 2.000 tỷ đồng bằng các hợp đồng kinh tế xuất khẩu giả tại ngân hàng VDB Đắk Lắk – Đắk Nông.

Để trả ơn, Mai và Xuân chung tiền mua tặng Hùng chiếc xe BMW – X6 trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 13/3, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án tử hình đối với Vũ Việt Hùng về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Sau phiên tòa, Hùng kháng cáo và kêu oan.

MỚI - NÓNG