Đại ca đất Cảng cặp 'chân dài' lập công ty buôn ma túy

Đối tượng Khánh tại cơ quan công an
Đối tượng Khánh tại cơ quan công an
Khánh từ Hải Phòng vào Đà Nẵng kết hôn với một gái vũ trường rồi cùng chí hướng buôn 'cái chết trắng'.

Hôm nay (21/10), Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra Trần Duy Khánh (40 tuổi, trú TP Hải Phòng) và Mai Thị Diễm Châu (28 tuổi, trú TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi Buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, tháng 3/2015, Khánh vào Đà Nẵng kết hôn với Châu - người phụ nữ đã ly hôn, sống cùng con trai 9 tuổi.

Còn Khánh cũng từng có một gia đình viên mãn, vợ đẹp con ngoan. Vì không chịu được lối sống của chồng nên vợ Khánh đã bế con út bỏ đi.

Sau khi kết hôn, Khánh và Châu thuê căn nhà 3 tầng ở đường Cách Mạng Tháng Tám ở và treo biển công ty chuyên mua bán, cho thuê ôtô du lịch, xe máy và thiết bị văn phòng...

Ngôi nhà này ngoài các thành viên gia đình Khánh còn có 4 'nhân viên' với dáng vẻ bặm trợn túc trực.

Khách hàng thường xuyên đến 'công ty' này là những giang hồ cộm cán đang bị lực lượng chức năng theo dõi.

Nghi ngờ đây là tụ điểm buôn bán ma túy lớn, Phòng PC 47 Công an TP Đà Nẵng lập chuyên án đấu tranh.

Cảnh sát xác định, công ty này không có thực mà chỉ là tụ điểm của đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Khánh - Châu cầm đầu.

'Đệ tử' của 2 kẻ này là những giang hồ từng có tiền án, tiền sự ở Hải Phòng do Khánh đưa vào giúp việc.

Ngày 25/8, nguồn tin từ các trinh sát báo về, vợ chồng Khánh đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Hải Phòng vào Đà Nẵng bằng tàu hỏa.

Hàng chục trinh sát được lệnh bám sát mục tiêu, mai phục ở những vị trí quan trọng.

Tối cùng ngày, khi Khánh, Châu và 2 con nhỏ đang ngồi trên chiếc ôtô sang trọng để đi bán ma túy cho các con nghiện thì trinh sát ập đến kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 20 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét nơi ở của Khánh, công an thu giữ hơn 600 viên thuốc lắc, 100g ma túy loại ketamine (đắt tiền và kén người dùng) cùng một số tang vật liên quan.

Khánh khai, mỗi ngày hắn sử dụng ma túy đến 5 lần. Để có tiền tiêu xài, đối tượng thành lập đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.

Ngoài Đà Nẵng, cặp đôi còn thành lập thêm các công ty 'ma' ở Huế, Quảng Nam để làm 'bình phong'buôn bán ma túy.

Ở các địa phương khác, Khánh giao cho các đàn em điều hành.

Còn tại Đà Nẵng, 2 kẻ này còn sử dụng cả cậu bé 9 tuổi (con trai Châu) và bé gái 12 tuổi (con Khánh) đi giao ma túy khi cần.

Khánh từng có tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Trước khi vào Đà Nẵng, Khánh nổi tiếng đất Bắc bởi vẻ ngoài giàu có, chịu chơi và lắm 'chân dài'cung phụng.

Châu cũng thuộc diện ăn chơi đua đòi nên bị nghiện ma túy. Sau khi chồng bỏ, cô ta gia nhập đội quân 'chân dài' sống bằng tiền bo của khách ở các vũ trường.

Trong một lần đi bar, Khánh - Châu gặp nhau và tạo thành cặp bài trùng trong việc buôn bán ma túy dưới vỏ bọc doanh nhân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG