‘Đại gia’ bị ép bạc

‘Đại gia’ bị ép bạc
TPO – Ngày 9-1, tin từ Phòng điều tra, CATP Hồ Chí  Minh (PC14) cho hay, đơn vị  này vừa bắt giữ chín tên liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản  đối với Chủ tịch HĐQT Cty đầu tư xây dựng Viễn  Đông.

Trước đó, khoảng 12h ngày 06-1, tại quán cà phê Gió Bấc, ở số 10 Công trường Quốc Tế, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, các trinh sát thuộc Phòng PC14 đã bắt quả tang Trần Duy Phương (SN 1977), trú ở quận 1, Trần Ngọc Tú (SN 1978), trú ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh và Trần Văn Toàn (SN 1973), có hộ khẩu ở thành phố Hải Phòng đang cưỡng đoạt 100 triệu đồng của ông Ninh Bá Chắc (SN 1958), trú ở quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Cùng thời  điểm đó, tại khách sạn REX ở quận 1, các trinh sát PC14 tiếp tục bắt giữ sáu tên khác là đồng bọn của ba tên trên gồm: Lê Thế Danh (SN 1961), ở Hải Phòng, Nguyễn Tiến Thân (SN 1980), Nguyễn Thạc Bạch (SN 1974) – cùng trú ở tỉnh Bắc Ninh), Trần Ngọc Uyển (SN 1968) trú ở quận 12, Trần Văn Thao (SN 1975), có hộ khẩu ở Hà Nội và Vòng Cúng Dưỡng (SN 1968), trú ở tỉnh Bình Thuận.

Các đối tượng nhanh chóng bị áp giải về cơ quan điều tra.

Tại  đây, các đối tượng khai nhận, băng nhóm do Lê  Thế Danh cầm đầu. Sau khi biết ông Chắc là Chủ tịch HĐQT Cty đầu tư xây dựng Viễn Đông, các đối tượng cùng bạn bạc rồi thống nhất thủ đoạn giả làm đối tác, muốn ký kết hợp đồng xây dựng với ông Chắc, rủ chơi “tá lả” sau đó ép bạc ông này.

Ngày 17-12-2009, các đối tượng gọi điện và hẹn gặp ông Chắc tại khách sạn REX rồi dàn cảnh đánh bài và buộc ‘đại gia’ ký giấy nợ 300 triệu đồng.

Từ ngày 18-12 đến 28-12-2009, băng nhóm trên thay nhau gọi điện hăm dọa, ép buộc ông Chắc phải giao nộp số tiền trên.

Qua nhiều lần thương lượng, nhóm của Lê Thế Danh đồng ý nhận trước 100 triệu đồng và hẹn nhận tiền tại quán cà phê Gió Bấc và các đối tượng đã bị bắt quả tang ở đây.

Hiện Phòng điều tra tội phạm về TTXH – CATP Hồ Chí  Minh tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG