Đại gia Sài Gòn bị giang hồ phá ôtô, phóng hỏa đốt nhà

Cương (trái) và Hùng tại cơ quan điều tra
Cương (trái) và Hùng tại cơ quan điều tra
Tức giận vì ông Cường không cho bán 5 lô đất nên Cương đã thuê Hùng phá ôtô, đốt nhà ông này.

Ngày 29/7, Công an quận 10, TP.HCM, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Cương (54 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Duy Hùng (35 tuổi, ở quận 8) và 4 người khác để điều tra hành vi Cố ý hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, 6 năm trước, Cương góp 15 tỷ đồng với ông Văn Thế Trường (49 tuổi, ở quận Bình Tân) để mua 5 lô đất ở Long An của ông Nguyễn Hùng Cường (49 tuổi, ở quận 6).

Tuy nhiên, người mua chỉ mới trả tiền 4 lô và còn nợ lại 35 tỷ nên ông Cường nộp đơn ngăn chặn không cho Cương, Trường bán. Sau nhiều lần hòa giải bất thành, Cương đã thuê Hùng theo dõi và gây áp lực với ông Cường.

Ngày 13/7, nhóm của Hùng lên kế hoạch theo dõi ông Cường. Phát hiện doanh nhân này lái ôtô đến chung cư ở quận 10 thì băng nhóm này dùng búa đập bể kính xe, quay phim về báo cáo với Cương.

Tại cơ quan điều tra, Hùng còn khai đã ném xăng, phóng hỏa đốt nhà ông Cường ở quận 6. Nhà chức trách đang phối hợp xử lý băng giang hồ nói trên.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG