Đại úy CSGT bị đối tượng đập đá vào đầu đã tỉnh lại

TPO - Sau gần 2 ngày điều trị tại bệnh viện, đại úy Mai Hồng Sơn thuộc đội CSGT số 7 bị người đàn ông dùng đá đập vào đầu trong lúc giải quyết vi phạm giao thông đã tỉnh lại.

Hiện tại cơ quan công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ đối với đối tượng Nguyễn Quang Hùng (SN 1965, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông). Đối tượng Hùng có 2 tiền án.

Theo cơ quan công an, hiện đại úy Sơn đã tỉnh lại vào sáng 28/7. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa tiến hành giám định thương tật của đại úy Sơn do đang trong quá trình điều trị vết thương.

Như tin đã đưa, chiều tối 26/7, Hùng đi trên xe máy cùng con do người vợ điều khiển đi trên đường Nguyễn Trãi, gần Học viện an ninh, thuộc địa phận phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm.

Khi tổ công tác dừng xe xử lý vi phạm thì đối tượng có lời lẽ chửi bới không hợp tác. Nhân lúc cán bộ CSGT làm việc với người điều khiển phương tiện là vợ Hùng thì đối tượng nhặt viên đá bên lề đường rồi lẻn ra phía sau đập mạnh vào đầu đại úy Mai Hồng Sơn. 

Đại úy Sơn chỉ kịp phả xạ giơ tay ra đỡ, nhưng vẫn bị Hùng đập trúng vào đầu dẫn đến bị thương, bất tỉnh tại chỗ được đồng đội đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận trong lúc nóng giận vì bị lập biên bản vi phạm giao thông nên đã gây ra sự việc trên và đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện cơ quan công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Hùng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG