Đắk Lắk: Nhiều vụ bị “tắc” do chờ thẩm định giá

Quang cảnh buổi họp báo chiều ngày 3/10 tại UBND tỉnh
Quang cảnh buổi họp báo chiều ngày 3/10 tại UBND tỉnh
TP - Chiều 3/10, Đắk Lắk tổ chức giao ban báo chí và họp báo định kỳ, do ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại cuộc họp, đại diện báo Tiền Phong đã chất vấn một số vụ việc mà báo đã nêu trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, vụ “Sở ngành đùn đẩy, 5 tháng không định giá xong vụ sập cầu”, báo Tiền Phong đăng ngày 6/9/2016, về một chiếc xe ô tô ngày 1/4/2016 chở cát quá tải trọng làm sập cầu Hàm Long ở xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, vì định giá cây cầu chưa xong, tới nay nhà chức trách vẫn chưa xử lý sai phạm, khiến dư luận nghi ngờ, mà doanh nghiệp có chiếc xe tải gây sập cầu cũng khốn đốn.

Vụ thứ hai, báo Tiền Phong đăng bài từ ngày 3/11/2015 “Mua 111 máy vi tính bỏ kho: Sở Y tế Đắk Lắk nhận sai”, về việc Sở Y tế mua  111 máy vi tính bàn với giá hơn 23 triệu đồng/máy, tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng từ năm 2010 bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tới nay bệnh viện chưa xây xong, chưa ai thấy máy mà ngân sách đã chi trả tiền mua máy từ lâu. Cơ quan điều tra đã đề nghị Sở Tài chính thẩm định từ ngày 19/7/2016.

Vụ thứ ba, báo Tiền Phong đăng bài từ ngày 6/2/2015 “Công ty Cao su Đắk Lắk: Bố con cùng lãnh đạo, ngân sách mất trăm tỷ”, phản ánh chỉ riêng 2 dự án làm du lịch ở Bản Đôn và sản xuất chỉ thun ở Buôn Ma Thuột do 2 con trai của ông Tổng Giám đốc Dakruco Huỳnh Văn Khiết thời chưa nghỉ hưu phụ trách đã khiến nguồn vốn nhà nước mất cả trăm tỷ đồng. Ngân sách thất thoát, cả nghìn hécta rừng xanh bỏ mặc cho lâm tặc tàn phá, trách nhiệm này thuộc về ai? Vụ này từ ngày 4/3/2016 cơ quan điều tra đã đề nghị Sở Tài chính giám định quy trình quản lý công sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn. Theo lãnh đạo Công an tỉnh, việc xử lý các sai phạm này chậm trễ, có phần do phải chờ quá lâu kết quả thẩm định từ Sở Tài chính.

Trả lời báo Tiền Phong, đại diện Sở Tài chính cho biết kết quả thẩm định thiệt hại trong vụ sập cầu đã có văn bản trả lời cho cơ quan điều tra cách đây 5 hôm. Còn việc thẩm định giá vụ thua lỗ ở Cty Du lịch Bản Đôn và mua 111 cái máy vi tính do... “phức tạp quá” nên tới nay chưa xong. Sở Tài chính hiện chỉ có 2 thẩm định viên, không đủ giải quyết khối công việc quá nhiều, nên đã làm thủ tục xin tỉnh cho bổ sung thêm 4 giám định viên nữa.

Tại cuộc họp báo, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp thêm cho báo Tiền Phong một số văn bản của tỉnh, huyện tiếp thu và xử lý vụ khai thác đá granit trái phép suốt thời gian dài ở huyện Krông Bông, mà báo Tiền Phong đã phản ánh qua bài “Núp bóng thăm dò, rút ruột tài nguyên” ngày 6/8/2016. Về vụ này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có văn bản hồi âm sau khi tổ chức kiểm tra sự việc, khẳng định các thông tin báo Tiền Phong đã phản ánh là đúng sự thật, đề nghị chính quyền có biện pháp xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức sai phạm liên quan.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.