Đắk Nông: Cách chức vụ Đảng nguyên phó chủ tịch huyện

TP - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Lê Viết Sinh, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Đắk Song.

Trước đó không lâu, vị này cũng bị cấp trên cách chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song, xuống làm chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. Lý do, ông Sinh ký nhiều quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định; giao đất, giao rừng không đúng đối tượng... gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cũng thu hồi các quyết định bổ nhiệm chức vụ của Phó bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Đắk Song Nguyễn Xuân Thanh do liên quan  bằng cấp không đạt chuẩn .Cụ thể ông Thanh có bằng đại học ngắn hạn, theo quy định, bằng này chỉ tương đương với cao đẳng. Sau khi bị thu hồi các quyết định bổ nhiệm, ông Thanh cũng được điều động làm chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh (từ tháng 7/2020). Tuy nhiên, 5 tháng sau, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông lại bổ nhiệm ông Thanh làm Phó Ban kinh tế-ngân sách của HĐND tỉnh Đắk Nông (từ tháng 12/2020). Trong khi đó, văn bản hướng dẫn số 38 của Ban Tổ chức Trung ương (về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021)  quy định, người đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban “phải giữ chức vụ trưởng phòng của sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên”. Trong trường hợp này, ông Thanh chỉ là chuyên viên.

Trao đổi với Tiền Phong mới đây, bà Mai Thị Xuân Trung, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy để làm quy trình (5 bước) bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh (từ chuyên viên) làm Phó trưởng Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh. Còn Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông Nguyễn Đức Nguyên khẳng định, việc bổ nhiệm ông Thanh đúng quy định và Trung ương không đề nghị tỉnh “hồi tố” chức vụ của ông Thanh giai đoạn trước đó.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.