Đâm bạn nhậu tử vong trong quán karaoke

Đối tượng Võ Quang Thuận
Đối tượng Võ Quang Thuận
Ngày 12/6, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Hòa Bình bắt khẩn cấp đối tượng Võ Quang Thuận (SN 1990, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu từ công an cho biết, khoảng 1h ngày 12/6, Võ Quang Thuận đi nhậu và hát tại một quán karaoke ở thị trấn Hòa Bình. Tại đây, Thuận thấy trong một phòng khác có người quen nên vào gặp mặt. Người bạn mời Thuận một ly bia rồi trong lúc nói chuyện với nhóm bạn này thì Thuận xảy ra mâu thuẫn với Trần Ngọc Tư (SN 1993, ngụ huyện Vĩnh Lợi).

Ngay sau đó, Thuận bỏ ra ngoài, đến bàn tiếp tân lấy con dao thái lan rồi quay trở vào phòng karaoke và đâm Trần Ngọc Tư hai nhát trúng tim khiến Trần Ngọc Tư tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm Tư, Thuận chạy khỏi hiện trường, mang cây dao gây án vứt bỏ ở lùm cây phía sau một trường học ở thị trấn Hòa Bình và bỏ trốn đến khi bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.