Đâm chém loạn xạ trong đám cưới, nhiều thương vong

Một nạn nhân bị hung thủ chém vào đầu gối đang được điều trị tại bệnh viện.
Một nạn nhân bị hung thủ chém vào đầu gối đang được điều trị tại bệnh viện.
Khoảng 21h ngày 12/7, tại thôn Hồng Phong (xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ đâm chém loạn xạ trong đám cưới khiến một người tử vong và 4 người khác bị thương.

Một số người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, khi quan khách đến chúc mừng đám cưới đã ra về, các thanh niên còn lại đã tắt điện và bật nhạc sàn lên nhảy để chung vui cùng hạnh phúc đôi bạn trẻ. Bất ngờ, từ phía dưới sân khấu vang lên những tiếng hét thất thanh "Tao bị đâm rồi, tao bị nó đâm rồi", cùng với đó cảnh một thanh niên cầm dao đâm, chém loạn xạ vào nhóm thanh niên đang nhảy trên sân khấu.

“Khi mọi người bật được điện lên thì phát hiện nam thanh niên tên Dương Quốc Tuấn (SN 1994, trú thôn Xuân Bái, xã Liễn Sơn) đang quằn quại trong vũng máu. Khi tôi chạy đến xem thì phát hiện Tuấn bị một vết đâm vào đùi”, anh N - một nhân chứng cho biết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Tuấn đã tử vong sau đó. 

Được biết, Tuấn hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Nhiều người dân cho biết, Tuấn là thanh niên ngoan, hiền và học giỏi. “Không ngờ khi về đi đám cưới bạn lại xảy ra sự việc đau lòng đến thế”, cụ T - người trong thôn Xuân Bái - tiếc thương.

Những thanh niên còn lại bị đâm, chém trọng thương là Đăng, Kông, An, Thắng. Tất cả nạn nhân đều trú tại thôn Xuân Bái.

Sau khi đâm, chém mọi người, hung thủ đã vứt con dao lại hiện trường và tẩu thoát.

Trao đổi với PV , ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó trưởng Công an xã Liễn Sơn - xác nhận có sự việc xảy ra, và cho biết vụ án đang được Công an tỉnh điều tra.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG