Đâm chết anh trai trong bữa cơm

Vũ Đức Thắng bị VKS ND tỉnh Đồng Nai truy tố tội “Giết người” theo khoản 2, điểu 93, BLHS (bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm)
Vũ Đức Thắng bị VKS ND tỉnh Đồng Nai truy tố tội “Giết người” theo khoản 2, điểu 93, BLHS (bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm)
Bị người anh la rầy vì thái độ hỗn hào với bố, Thắng ném bể chén cơm. Hai anh em lao vào xô xát, Thắng dùng dao đâm một nhát chí mạng khiến anh trai tử vong tại chỗ. 

Ngày 15/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thắng (17 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) 4 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 9/2/2015, Thắng bị bố la rầy vì mải mê bấm điện  thoại và xem ti vi. Khi cả gia đình cùng ăn cơm, người bố nói: “Mày làm gì mà mặt như mặt trận vậy. Mày làm bao nhiêu mà mệt mỏi vậy”, Thắng trả lời: “Người ta làm gì kệ người ta”.

Thấy em trai có thái độ hỗn láo với bố nên anh Vũ Duy Thiện la: “Mày láo vừa thôi”. Thắng nói: “Tao sao kệ tao”, rồi ném bể chén cơm.

Người bố tát Thắng 1 cái. Thiện cũng lao vào đánh khiến Thắng ngã ra sàn nhà. Bị đánh đau, Thắng chụp lấy con dao đuổi đánh anh trai. Thiện lấy gạch đánh trúng lưng Thắng thì bị Thắng đâm một nhát vào ngực khiến anh trai tử vong.

Tại phiên tòa, cha bị cáo cho biết, bình thường Thắng rất ngoan hiền và chăm chỉ làm việc. Không hiểu tại sao hôm xảy ra sự việc Thắng lại có thái độ như vậy với cha và anh trai.

HĐXX nhận định trong vụ án này có một phần lỗi của bị hại. Gia đình cũng không tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã mắng chửi, rồi đánh Thắng dẫn đến bị cáo bị kích động mà hành động thiếu suy nghĩ gây ra cái chết cho anh trai. Bị cáo phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên (dưới 18 tuổi). Ngoài ra, đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thắng 4 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG