Đâm chết bạn để lấy tiền đánh bạc

Đâm chết bạn để lấy tiền đánh bạc
TPO - Lợi dụng đi qua khu vực ven núi vắng người qua lại, Cường rút dao giấu sẵn trong người đâm liên tiếp anh N. Thấy nạn nhân còn sống, hắn đè anh N. nằm xuống mặt đường rồi tiếp tục đâm cho đến khi nạn nhân chết hẳn rồi mang xe máy của nạn nhân đem bán lấy tiền đánh bạc.
Trần Văn Cường tại tòa
Trần Văn Cường tại tòa.

Dù đã có một tiền án về tội trộm cắp nhưng Trần Văn Cường (22 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên,  TP Hải Phòng) không chịu làm ăn mà suốt ngày lang thang cổng trường Dạy nghề lái xe Nam Triệu ở gần nhà và vô tình quen được anh N. (24 tuổi, ở cùng huyện Thủy Nguyên).

Túng tiền, chiều 18-8-2010, Cường gọi điện đi nhờ xe anh N. qua khu chợ Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên). Lợi dụng đi qua khu vực ven núi vắng người qua lại, hắn rút dao giấu sẵn trong người đâm liên tiếp anh N. Thấy nạn nhân còn sống, hắn đè anh N. nằm xuống mặt đường rồi tiếp tục đâm cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Sau đó, Cường lấy xe máy của anh N. đem bán được 15 triệu đồng và chiếc điện thoại được 300 nghìn đồng. Tuy nhiên, số tiền 15,3 triệu đồng tội ác này, Cường nướng sạch vào đám bạc ở huyện nhà.

Sau một ngày người dân phát hiện thi thể anh N. nằm ở sườn núi, tên Cường bị lực lượng công an bắt gọn. Toà án Hải Phòng vừa tuyên phạt Trần Văn Cường (22 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) án tử hình.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.