Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn chỗ ngồi

TPO - Mâu thuẫn chỗ ngồi với bạn nhậu, Sáng về nhà trọ rủ Bảo đi trả thù. Bảo đã dùng kéo đâm nạn nhân tử vong, rồi cùng Sáng bỏ trốn.
Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn chỗ ngồi ảnh 1

 Đối tượng Bảo.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này hiện đang đã tạm giữ hình sự đối với Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) và Lê Hoàng Bảo (31 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) về hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 14/01, Sáng cùng Nguyễn Văn Tiến (36 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) và nhóm bạn của Tiến đang ngồi nhậu trên vỉa hè tại khu vực 3, phường An Hòa, quận Ninh Kiều.

Lúc đó, Sáng một bạn nhậu ngồi cùng bàn xảy ra mâu thuẫn về chỗ ngồi. Sau đó, Sáng bỏ về nhà trọ rủ Bảo đi trả thù. Bảo đưa cho Sáng gậy ba khúc, còn y thì giấu cây kéo trong người.

Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn chỗ ngồi ảnh 2  Đối tượng Sáng.

Chuẩn bị sẵn sàng, cả hai bịt khẩu trang chạy đến chỗ nhậu, rồi xông vào đánh. Trong lúc hỗn loạn, Bảo đã dùng kéo đâm trúng ngực Tiến khiến anh này bị trọng thương. Sau đó, cùng Sáng bỏ trốn lên Tiền Giang, còn hung khí gây án 2 đối tượng đã ném xuống sông phi tang. Về phần anh Tiến, do vết thương quá nặng nên đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 16/01, phối hợp cơ quan chức năng, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an quận Ninh Kiều đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra truy bắt được Bảo và vận động Sáng ra đầu thú.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.