Đâm chết bạn vì đánh bài ồn ào trong giờ ngủ

Tuấn Anh trước vành móng ngựa.
Tuấn Anh trước vành móng ngựa.
TPO - Sau khi nhắc bạn đừng gây ồn ào trong giờ ngủ và bị phản kháng, Tuấn Anh dùng dao đâm vào đùi trái khiến Lý bị mất máu cấp và tử vong.

Ngày 11/11, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Võ Tuấn Anh (21 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) 9 năm tù giam về tội Giết người. Đồng thời, buộc Tuấn Anh phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.

Trước đó, Tuấn Anh và Phan Đình Lý (24 tuổi) làm công nhân và ở chung phòng tại công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh). 1h sáng 23/5, Lý đi nhậu về rồi rủ một số người ở trong phòng đánh bài. Thấy nhóm bạn to tiếng, Tuấn Anh nhắc đừng gây ồn ào để mọi người ngủ. Lý tức giận mắng lại và lấy ấm nước đánh vào người Tuấn Anh và hai người khác. 

Quá bực tức, Tuấn Anh cầm dao thái thịt đâm một nhát vào đùi trái khiến Lý mất máu cấp dẫn tới tử vong. Sau khi gây án, Tuấn Anh tới Công an thị xã Kỳ Anh đầu thú.

MỚI - NÓNG