Đâm chết bạn vì không được copy bài kiểm tra

Đâm chết bạn vì không được copy bài kiểm tra
Nghĩ vì Hiến nên Uyên không cho mượn bài kiểm tra để chép, Tú đã đánh Hiến. Được bạn bè trong lớp can ngăn, Hiến chạy vào bàn lấy con dao xếp trong cặp ra đâm Tú. Tú chết trên đường đi cấp cứu.

Đâm chết bạn vì không được copy bài kiểm tra

Nghĩ vì Hiến nên Uyên không cho mượn bài kiểm tra để chép, Tú đã đánh Hiến. Được bạn bè trong lớp can ngăn, Hiến chạy vào bàn lấy con dao xếp trong cặp ra đâm Tú. Tú chết trên đường đi cấp cứu.

La Đức Hiến cúi mặt trong phiên tòa khi khai nhận về hành vi giết bạn cùng lớp

La Đức Hiến cúi mặt trong phiên tòa khi khai nhận về hành vi giết bạn cùng lớp.

Ngày 16-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt của đại diện gia đình bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo La Đức Hiến (17 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai mức án 5 năm tù về tội "giết người".

Về phần trách nhiệm dân sự, tòa chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại, ghi nhận sự tự nguyện bồi thường thêm 5 triệu đồng (trước đó đã bồi thường hơn 40 triệu đồng) của đại diện hợp pháp cho bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Hiến và Lưu Thành Tú (17 tuổi) đều là học sinh lớp 10C8 Trường THPT tư thục Hồng Bàng, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Khoảng 16h ngày 25-3-2010, trong giờ học môn Vật lý, thầy giáo cho làm bài kiểm tra.

Vì trong bài có câu hỏi khó, Hiến không làm được nên mượn bài của bạn Nguyễn Quỳnh Nhã Uyên để xem. Tú cũng không làm được nên hỏi mượn bài của Uyên nhưng Uyên không cho mượn mà đưa cho Hiến xem. Do nghĩ vì Hiến nên Uyên không cho mượn bài, Tú đã đánh Hiến...

Chiều ngày 27-3-2010 cùng ngày, trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi, Hiến đang ngồi ở bàn thì bị Tú xông đến đánh. Được bạn bè trong lớp can ngăn kéo ra hành lang nhưng sau đó Tú vẫn tiếp tục chạy vào ép Hiến vào góc tường và đánh Hiến thì bị các bạn kéo ra ngoài.

Lúc này, Hiến đến hộc bàn lấy con dao xếp trong cặp ra chạy theo đâm 1 nhát vào ngực Tú, Tú dùng chân đánh Hiến thêm 1, 2 cái thì bất tỉnh. Tú được bạn bè và nhà trường đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay trên đường đi.

Theo giám định pháp y, Tú chết vì sốc mất máu do vết thương ngực phải, thủy gốc quay động mạch chủ. Còn Hiến theo biên bản khám xét dấu vết trên thân thể bị cáo cũng bị nhiều vết thương do nạn nhân gây ra.

Theo H.Anh
Công an nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG