Đâm chết bảo vệ vì không chịu mở cửa

Bị can Phùng Tuấn Dũng đang chờ ngày ra tòa
Bị can Phùng Tuấn Dũng đang chờ ngày ra tòa
Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa ra cáo trạng truy tố bị can Phùng Tuấn Dũng, 40 tuổi, trú ở thôn Xuân Tự, 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Phùng Tuấn Dũng có vợ là Lê Thị Mai, 38 tuổi – nhân viên Công ty Sao Biển, có trụ sở ở thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, nhưng do chưa có nhà riêng nên được sắp xếp phòng lưu trú trong cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều đêm Dũng đi chơi về khuya liên tục gọi thường trực bảo vệ Công ty Sao Biển mở cửa bằng những động thái thiếu tế nhị khiến cho nhân viên Nguyễn Xuân Phụng, 62 tuổi, trú ở thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, không đồng tình.

Khoảng 22h ngày 29/7, sau khi Dũng kết thúc cuộc nhậu với bạn bè, chị Mai điều khiển xe máy chở Dũng từ quán trở về nơi tạm trú trong Công ty Sao Biển.

Khi về đến cổng doanh nghiệp, Dũng gọi ông Phụng nhưng không thấy người này ra mở, Dũng vượt tường rào vào phòng thường trực bảo vệ bấm công tắc điện mở cổng.

Thấy ông Phụng đi ra, Dũng lớn tiếng cự cãi chuyện ông Phụng không mở cổng. Do cơn bực tức dồn nén bấy lâu nên ông Phụng cất tiếng: “Tao không thích mở”. Trong lúc chếnh choáng say, Dũng vào bếp ăn tập thể của Công ty Sao Biển, lấy con dao lùng tìm ông Phụng.

Phát hiện Dũng cầm dao, ông Phụng xuống một lán trại của Công ty Sao Biển tìm gặp ông Nguyễn Năm, 59 tuổi, trú ở thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, để cầu cứu, nhưng Dũng vẫn cầm dao lao vào chém ông Phụng nhiều nhát khiến nạn nhân đổ gục xuống sàn nhà, chết trước khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh.

Sau khi gây án, hung thủ Phùng Tuấn Dũng đã đến Công an huyện Vạn Ninh đầu thú và chờ ngày ra tòa trả giá.

Theo Hữu Toàn

Theo Báo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG