Đâm chết bố vì đòi bán nhà không được

Đối tượng Duy.
Đối tượng Duy.
Duy khai do y đòi bán nhà, chia tài sản nên hai bố con xảy ra tranh cãi. Nhân lúc bố đứng quay mặt vào trong nhà vệ sinh, Duy dùng con dao đâm liên tiếp khiến bố tử vong.

17h ngày 21/1, quần chúng phát hiện ông Vũ Quang Yên (SN 1955), bị sát hại tại nhà riêng ở 11/4/40 Quang Đàm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an quận Hồng Bàng và Công an phường Sở Dầu triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập được kết hợp với các lời khai của các nhân chứng, lực lượng điều tra nhận định khả năng thủ phạm vụ án chính là Vũ Quang Duy (SN 1984), con nạn nhân.

Theo quần chúng phát hiện: Trước đó hai bố con ông Yên đã to tiếng, xô xát rồi có người nghe tiếng ông Yên thét lên kêu cứu, sau đó thấy Duy trong trạng thái không bình thường đi khỏi nhà.

Ngay trong đêm 21/1, Phòng PC45 phối hợp với Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Sở Dầu chia làm nhiều mũi tiến hành xác minh, kiểm tra các địa điểm Duy có thể xuất hiện.

Đến 7h15 ngày 23/1, sau 14 giờ truy lùng ráo riết, Công an phường Sở Dầu đã bắt gọn tên Duy khi hắn vừa xuất hiện tại khu vực bờ đê Cái Tắt II, phường Sở Dầu, thu giữ con dao nhọn là phương tiện gây án còn dính máu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Duy khai do y đòi bán nhà, chia tài sản nên bố con xảy ra tranh cãi. Thêm nữa, do vừa sử dụng ma túy, trong trạng thái phấn khích nên nhân lúc ông Yên đứng quay mặt vào trong nhà vệ sinh ở tầng hai, Duy đã dùng dao đâm liên tiếp khiến bố tử vong.

Sau khi gây án, Duy rửa dao, lục soát người ông Yên, lấy chiếc điện thoại di động và hơn 200.000 đồng rồi ra đường đón xe khách Hải Âu lên Hà Nội lẩn trốn. Khi tiêu hết số tiền trên, Duy mò về Hải Phòng thì bị Công an bắt giữ.

Vụ án đang được PC45 - Công an Hải Phòng phối hợp với Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra.

Theo
Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG