Đâm chết bố vì mắng con gây ồn ào

Đối tượng Vũ Hữu Thảo
Đối tượng Vũ Hữu Thảo
Thấy anh Chung mắng con trước cửa nhà, khiến mình bị… mất giấc ngủ, Thảo bực tức về nhà lấy kéo đâm vào cổ anh Chung gây đứt động mạch cảnh khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện 2 ngày sau đó.

Ngày 18/12, CQĐT CAQ Kiến An, Hải Phòng, đã bàn giao Vũ Hữu Thảo (SN 1979, trú ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An) đến CQĐT CATP Hải Phòng để điều tra, xử lý về việc đối tượng đã đâm tử vong anh Vũ Khắc Chung (SN 1966 ở phường Quán Trữ, quận Kiến An).

Trước đó 1 ngày, đối tượng có 2 tiền án này bị bắt theo quyết định truy nã của CATP Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, chiều 20/9, anh Chung mắng con trước cửa nhà Thảo khiến đối tượng bị… mất giấc ngủ rồi dẫn đến 2 người to tiếng, xô xát.

Bực tức, Thảo về nhà lấy kéo rồi bất ngờ đâm vào cổ anh Chung gây đứt động mạch cảnh khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện 2 ngày sau đó. Gây án xong, Thảo tiếp tục gây gổ với một số người rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG