Đâm chết hàng xóm vì bị nói trúng tim đen

 Bị cáo Xuân tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Đức Hùng
Bị cáo Xuân tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Đức Hùng
Dù ngã xe do phê ma túy nhưng khi anh Bình đoán chính xác nguyên nhân, Xuân vẫn tỏ vẻ bị xúc phạm để đuổi đánh, đoạt mạng anh này.

Sáng 11/3, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Tiến Xuân (20 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 22/7/2015, Xuân cùng một số người bạn đến nhà anh Nguyễn Công Bình (39 tuổi, trú xóm Kim Thành, xã Sơn Tây) uống rượu. Gần tàn cuộc, Xuân lừa mượn điện thoại của một người trong nhóm rồi mang đi cầm cố lấy 500.000 đồng mua ma túy sử dụng.

Trên đường về nhà, Xuân bị ngã xe máy. Tại bệnh viện, trong lúc người nhà đến thăm thấy Xuân gây ồn ào, la hét nên anh Bình nói: "Chắc là chơi ma túy phê rồi nên mới bị ngã xe chứ gì". Nghe vậy, Xuân cự cãi và đuổi đánh anh Bình.

Tại cổng bệnh viện, bị đánh trả, Xuân vào quán thịt dê gần đó lấy một con dao bầu đâm nhiều nhát khiến anh Bình tử vong tại chỗ.

Tại phiên xét xử sáng nay, Xuân thừa nhận việc anh Bình nói mình sử dụng ma túy là đúng, tuy nhiên không làm chủ được bản thân nên gây án.

Cho rằng bị cáo có hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác, HĐXX phạt Xuân 18 năm tù, phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 90 triệu đồng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).