Đâm chết người không mua giúp ma túy để xài

Nguyễn Tuấn Linh tại phiên tòa chiều 27/4. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Tuấn Linh tại phiên tòa chiều 27/4. Ảnh: Tân Châu
TPO - Linh nhờ An đi mua ma túy để sử dụng nhưng không được nên cầm dao xếp đâm An khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều nay, 27/4, TAND TP.HCM đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1992, ngụ xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM 14 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ anh Nguyễn Văn Tý và Huỳnh Quốc Tuấn báo công an về việc mình sử dụng trái phép ma túy nên Linh xảy ra mâu thuẫn với hai người này.

Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 22/8/2013, Linh nhờ Nguyễn Phức Thiện điều khiển xe máy chở Linh đến nhà Tý (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) để nói chuyện. Khi đến nơi, thấy Tý đang sửa xe trước nhà, Linh xuống xe đi vào rồi chửi Tý và lấy một con dao xếp bằng kim loại cầm trên tay đe dọa Tý. Thiện can ngăn nên không xảy ra ẩu đả.

Sau đó Thiện chở Linh đến trước nhà 139 ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì gặp Tuấn đang chơi đá cầu cùng nhóm bạn. Linh kêu Thiện dừng xe rồi xông vào dùng chân đá Tuấn một cái, sau đó dùng tay trái nắm cổ áo Tuấn, tay phải lấy trong túi ra con dao xếp, đâm một nhát vào bụng Tuấn, rồi lên xe Thiện tẩu thoát.

Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Củ Chi. Tỷ lệ thương tích là 60%.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 11/9/2013, tại nhà của Linh (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi), Linh nhờ Phạm Văn An đi mua ma túy để Linh sử dụng, An không đồng ý. Tức giận, Linh cầm dao xếp đâm một nhát trúng vào bụng An, sau đó vứt dao tại hiện trường.

An dùng tay bịt vết thương và chạy đến Bệnh viện đa khoa Củ Chi cấp cứu. Sau đó, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị và tử vong rạng sáng ngày 23/9/2013.

Qua truy xét, ngày 29/11/2013, Nguyễn Tuấn Linh bị công an huyện Củ Chi bắt giữ.

MỚI - NÓNG