Đâm chết người nước ngoài ở phố Tây sau cự cãi

Nghi can Hưng tại công an. Ảnh: CA.
Nghi can Hưng tại công an. Ảnh: CA.
TPO - Cho rằng mình mua phải ma túy giả nên du khách người Mỹ đến gặp người bán đòi lại tiền. Xích mích xảy ra, nam thanh niên đã tấn công, đâm chết du khách ở phố Tây.

Ngày 4/7, Công an TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi can Trịnh Quốc Hưng (tự “Cu Ki”, 20 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra làm rõ hành vi đâm chết một du khách người Mỹ ở khu phố Tây (quận 1, TPHCM).

Trước đó, tối 21/6, du khách người Mỹ P.M.S (22 tuổi) đi cùng người bạn đến khu phố Tây (đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) chơi. Khi đến hẻm 186 Bùi Viện thì có nảy sinh mâu thuẫn với một thanh niên người Việt.

Bất ngờ nam thanh niên người Việt dùng hung khí tấn công du khách này. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh P.M.S đã tử vong tại bệnh viện.

Qua điều tra, công an xác định Trịnh Quốc Hưng là nghi can có liên quan đến cái chết của du khách người Mỹ này. Tuy nhiên, Hưng đã bỏ trốn sau khi gây án.

Đến ngày 3/7, Hưng đến công an đầu thú. Hưng khai nhận tối hôm 21/6, du khách người Mỹ đến hẻm 186 Bùi Viện gặp Hưng. Sau đó người này cho rằng Hưng bán ma túy giả nên đòi tiền lại.

Hai bên cự cãi, Hưng cho rằng không có bán ma túy. Sau đó, Hưng dùng một thanh sắt đâm trúng lưng khiến du khách này tử vong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.