Đâm chết người vì cho rằng bị… ‘nhìn đểu’

Đâm chết người vì cho rằng bị… ‘nhìn đểu’
TPO – Hôm nay (26-2), Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Vũ Vinh cùng đồng bọn về hành vi giết người, cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 1h30 phút, ngày 22 - 2, Bùi Văn Cường (SN 1995) và anh Lê Đức Thuận (SN 1994), cùng trú tại thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang dắt xe đi bộ (do xe máy bị thủng săm) trên đường Lê Quý Đôn - thuộc địa bàn Khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, bị đối tượng Lê Vũ Vinh (SN 1993), trú ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Phan Huỳnh Điểu (SN 1991), có hộ khẩu ở xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam dùng gậy, dao đâm đâm tới tấp.

Do quá bất ngờ, anh Cường cùng bạn bị đâm nhiều nhát làm Cường tử vong ngay tại chỗ, Thuận bị thương tích nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được nguyên nhân vụ việc: Do hai tên Vinh và Điểu cho rằng các anh Cường, Thuận đã “nhìn đểu” mình nên gây sự và xông vào đâm, đánh.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận cùng Công an thành phố Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG