Đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ

 Bị cáo Vũ tại toà. Ảnh: Đông Sơn
Bị cáo Vũ tại toà. Ảnh: Đông Sơn
TPO - Do mâu thuẫn trước đó, Vũ thủ dao trong người đến nhà anh Tâm gây sự rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống đường chết sau đó.

Ngày 14/1, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Quốc Vũ (SN 1989, ngụ quận 8, TPHCM) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 13/10/2013, Vũ và anh Phạm Hồng Tâm đánh nhau bằng tay không vì mâu thuẫn trong mối quan hệ trước đó.

Đến khoảng 18h ngày hôm sau, Vũ lấy con dao Thái Lan thủ trong người rồi đến nhà anh Tâm trên đường Bùi Huy Bích, phường 12, quận 8, TPHCM rút dao đâm anh Tâm nhưng được mọi người can ngăn.

Anh Tâm chạy vào nhà lấy một chiếc bát sứ chạy ra đánh vào vai Vũ, chiếc bát bị rơi xuống đường vỡ.

Lúc này, Vũ cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và vai anh Vũ khiến nạn nhân gục xuống đường rồi bỏ trốn. Anh Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.


Ngày 22/12/2014, Vũ và đồng bọn trộm cắp tài sản và bị công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt quả tang. 

MỚI - NÓNG