Đâm chết người vì mâu thuẫn sau cuộc báo hỷ của bạn

Đâm chết người vì mâu thuẫn sau cuộc báo hỷ của bạn
TPO - Sau cuộc vui, nhóm công nhân tổ chức đánh xóc đĩa thì giữa Hoài và anh Cường xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Hoài dùng dao đâm anh Cường tử vong.

Ngày 9/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Công Hoài (SN 1982, trú tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 6/1/2018, tại nhà bếp của khu tập thể Đội Xây lắp 2, Chi nhánh Sông Đà 605, Công ty Sông Đà 6 (đóng tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An), có tổ chức cuộc báo hỷ của công nhân Trịnh Quốc Tưởng. Số người tham gia chủ yếu là công nhân của công ty.

Đâm chết người vì mâu thuẫn sau cuộc báo hỷ của bạn ảnh 1 Bị cáo Hoài tại phiên tòa.

Đến khoảng 20h30p cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, Phan Công Hoài cùng nhóm công nhân đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Trong quá trình chơi, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1977, công nhân Đội Xây lắp 2) là người cầm cái xóc đĩa. Hoài đặt 20.000 đồng nhưng không có tiền lẻ nên đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng đặt xuống chiếu nói “đánh 20.000 đồng”.

Những người đặt cược bị thua, anh Cường lấy tiền và lấy luôn tờ tiền 200.000 đồng của Hoài. Lúc này, Hoài nói chỉ đánh 20.000 sao cầm hết 200.000. Hai người cãi vã, Hoài bị anh Cường đánh vào người.

Bức xúc, Hoài lấy con dao để dưới đầu gầm giường lên, cùng lúc anh Cường chạy tới và bị Hoài dùng dao đâm trúng người khiến anh Cường gục xuống và tử vong. Hoài đến công an huyện Quế Phong đầu thú.

Về dân sự, gia đình bị cáo Phan Công Hoài đã bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

MỚI - NÓNG