Đâm chết người vì mâu thuẫn xem xiếc

Đâm chết người vì mâu thuẫn xem xiếc
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát trong một lần đi xem xiếc, hai thanh niên cùng xã vùng dân tộc thiểu số không chịu bỏ qua cho nhau. Họ tiếp tục có những hành vi giằng co, ẩu đả, sau đó dẫn đến án mạng đau lòng.

Ngày 20/5, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Cu Chol (21 tuổi, trú xã Hồng Thủy, huyện A Lưới) về hành vi giết người. 

Cu Chol và Nguyễn Văn Teh (26 tuổi, cùng trú Hồng Thuỷ, A Lưới, Thừa Thiên-Huế) xảy ra mâu thuẫn trong một lần đi xem xiếc trước đó tại khu văn hoá trung tâm xã Hồng Thuỷ. 

Đến ngày 19/5, cả hai tình cờ gặp nhau trên đường liên thôn của xã và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. 

Teh xông vào đánh Chol rồi giằng co nhau khiến chiếc avin (một dụng cụ làm nương rẫy có lưỡi bằng kim loại) bị rơi cán. Chol nhặt chiếc avin bỏ về nhà, nhưng Teh vẫn chở bạn chạy theo để gây gổ. 

Khi Teh lao vào định tiếp tục đánh thì bất ngờ bị Chol dùng lưỡi avin tấn công trở lại. Hậu quả, Teh bị Chol đâm gục tại chỗ, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng (bị đâm trúng tim) nên tử vong sau đó.

MỚI - NÓNG