Đâm chết người vì thấy ngứa mắt

Đâm chết người vì thấy ngứa mắt
TPO - Đang ngồi nhậu, thấy Vũ chạy vào vớ 2 vỏ chai trên bàn, hiếu thắng lao ra gây sự với con nợ, Sơn, Hải, Hướng nổi máu giang hồ chạy vào bếp quán nhậu lấy dao đâm chết Vũ.

Đâm chết người vì thấy ngứa mắt

> Hành trình truy bắt 3 kẻ giết người khác vì... ngứa mắt
> Vào tù rồi vẫn cầm dao đâm chết bạn

TPO - Đang ngồi nhậu, thấy Vũ chạy vào vớ 2 vỏ chai trên bàn, hiếu thắng lao ra gây sự với con nợ, Sơn, Hải, Hướng nổi máu giang hồ chạy vào bếp quán nhậu lấy dao đâm chết Vũ.

Hai trong ba đối tượng giết người đang bị cơ quan công an bắt giữ. (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)
Hai trong ba đối tượng giết người đang bị cơ quan công an bắt giữ. (ảnh cơ quan điều tra cung cấp).

Ngày 10/4, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết, đã bắt được 3 đối tượng là Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, trú Q. Bình Tân) Nguyễn Sơn Hải (SN 1985, ngụ tại Q. Phú Nhuận), Ngô Minh Hướng (SN 1992, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), và và gây nên cái chết Lê Thanh Vũ (1982, ngụ Q.11).

Trước đó, vào ngày 5/4, Vũ cùng các chiến hữu kéo nhau tới nhà của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, tại địa chỉ 381/2 đường Tân Hòa Đông, KP. 9, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân) để đòi 18 triệu đồng tiền thắng cá độ bóng đá.

Thấy con trai mình bị đánh vào mặt, ông Nguyễn Văn Một (SN 1955) cha của Tuấn, vác dao chạy ra dọa. Ngay lập tức các chiến hữu của Vũ chạy toán loạn ra đường. Riêng Vũ thì đứng lại, xông vào quán nhậu nhặt 2 vỏ chai bia trên bàn nhậu tiếp tục quay lại hiếu chiến. Được hàng xóm khuyên can, cha con ông Một đóng cửa đi vào nhà.

Đang ngồi nhậu, thấy Vũ hiếu thắng, chửi bới, nghe nhức tai, Sơn, Hải, Hướng vào nhà bếp quán nhậu lấy dao ra gây chiến với Vũ. Bị 3 bợm nhậu lao vào hiếu chiến, Vũ không còn đường chống đỡ và ngã gục tại chỗ. Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị chém đa chấn thương, mất máu nhiều, Vũ đã tử vong một ngày sau đó.

Sau khi đâm Vũ ngã gục, 3 bợm nhậu bỏ chạy thục mạng nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ sau đó.

Vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguyễn Oanh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.