Đâm đối thủ thương tật 47% sau va chạm giao thông

Bị cáo Nguyễn Trung Hậu tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Nguyễn Trung Hậu tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Từ một vụ va quẹt xe, hai bên thiếu kiềm chế dẫn đến ẩu đả, người thương tích 47%, người lãnh án tù.

Ngày 16/5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trung Hậu (32 tuổi, quốc tịch nước ngoài) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 14/7/2015, Hậu chở vợ lưu thông bằng xe máy trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, hướng từ ga xe lửa Sài Gòn về vòng xoay công trường Dân Chủ, quận 3.

Khi đến ngã tư Nguyễn Phúc Nguyên – rạch Bùng Binh thì xảy ra va quẹt giao thông với Nguyễn Đăng Long.

Cả hai cùng dừng lại cự cãi và xô xát, dẫn đến Long bị thương tật 47%.

MỚI - NÓNG