Đâm người tình rồi lấy xe bỏ trốn

Phòng Cảnh sát Điều tra công an quận Tân Phú đang ráo riết truy tìm tung tích của đối tượng nữ mang tên Trần Thị Ngọc Nở sinh năm 1979 (ngụ P.9, Q.Tân Bình) về hành vi cố tình gây thương tích cho người khác.

Vào khoảng 16h30 ngày 14/1, người dân khu vực đường Lê Trọng Tấn đã hốt hoảng khi thấy một người đàn ông người đầy máu đổ gục xuống mặt đường. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Từ những lời cung cấp của người dân có mặt khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã xác định được nạn nhân là Phan Thanh Hải (SN 1978, ngụ P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) và hung thủ gây án chính là Trần Thị Ngọc Nở, nhân tình của ông Hải.

Đâm người tình rồi lấy xe bỏ trốn ảnh 1

Nạn nhân Phan Thanh Hải đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, Nở là mẹ của ba đứa trẻ. Do phải một mình chăm con khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, Nở đã quyết định làm quen với Hải, một người đàn ông đã có gia đình. 

Sau một thời gian dài chung sống như vợ chồng, Nở và Hải nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Ngày 14/1, Nở hẹn gặp Hải để giải quyết thỏa đáng mọi chuyện. Tại đây, sau một hồi cãi vã, Nở rút dao được chuẩn bị từ trước đâm người tình. Gây án xong, Nở đã nhanh chóng lấy xe của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện tại, Hải đang được chăm sóc tại bên viện Thống Nhất. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm tung tích Trần Thị Ngọc Nở để sớm đưa đối tượng ra chịu tội trước pháp luật.

Theo Đức Nam

Theo Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.